Để du lịch Đa Phúc: mảnh ghép trong bức tranh du lịch Hà Nội
Kinhtedothi- Để xã Đa Phúc thu hút được du khách đòi hỏi địa phương cần liên kết với đẩy mạnh liên kết với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành từ đó xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch. Đó là ý kiến của các đại biểu tại buổi khảo sát tiềm năng du lịch xã Đa Phúc do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sáng 23/12.
Phân đấu đón 10.000 lượt khách du lịch mỗi năm
Thực hiện chủ trương của Trung ương về tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đa Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã (Xuân Giang, Đức Hòa, Việt Long, Xuân Thu, Kim Lũ, Tân Hưng, Bắc Phú). Tổng diện tích tự nhiên của xã là 55,32km2, đứng thứ 10 của TP Hà Nội; Dân số khoảng 83.649 người, đứng thứ 12 trong 126 xã, phường của TP Hà Nội.
Vì vậy, xã Đa Phúc là vùng đất có giá trị tài nguyên du lịch to lớn cả về tài nguyên thiên nhiên lẫn tài nguyên văn hóa. Xã có địa hình bằng phẳng, cảnh quan thiên nhiên rất phong phú, trữ tình, điển hình như: sông Cầu, sông Cà Là, đầm Lai Cách... là nơi rất giàu tài nguyên nhân văn đặc sắc, riêng biệt với hệ thống các di tích, di sản văn hóa: di tích Thành Bình Lỗ (thành cổ quân sự thời Đinh), Đền Bạch Đa,... Đây là những điểm đến văn hóa lịch sử có tiềm năng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và mua sắm.
Trình diễn Nghi lễ Kéo Mỏ tại xã Đa Phúc phục vụ du khách. Ảnh: Hoài Nam
Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, hiện trên địa bàn xã có 92 di tích lịch sử văn hóa và nơi thờ tự. Trong đó, có 6 di tích được xếp hạng Quốc gia, 17 di tích được xếp hạng Thành phố. Một số di tích có cảnh quan, kiến trúc đẹp như: cụm di tích Đình chùa Đức Hậu; Đình Phú Tăng; Đình Thượng; Đình Hạ; Đình Kim Thượng; Đình Tiên Tảo. Nghi lễ Kéo Mỏ thôn Xuân Lai là một nghi lễ và trò chơi độc đáo, tổ chức vào mùng 4 tháng Giêng Âm lịch, gắn với Hội Đền Vua Bà, được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại vào năm 2015.
Với những tiềm năng đó, xã Đa Phúc đã xác định đến năm 2030 hình thành ít nhất 2 khu, điểm du lịch trọng điểm, cụ thể, khu du lịch sinh thái tổng hợp đầm Lai Cách trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái. Không gian du lịch ven sông; Phát triển du lịch cộng đồng, homestay, không gian văn hóa lễ hội. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch lễ hội Đức Thánh Tam Giang, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch làng nghề và sản phẩm OCOP….qua đó mỗi năm xã Đa Phúc đón khoảng trên 10.000 lượt khách du lịch, trong đó 15–20% là khách lưu trú.
Xây dựng tour liên vùng để hút khách
Mặc dù có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng thực tế cho thấy hiện nay trên địa bàn xã, cơ sở lưu trú, khách sạn còn rất hạn chế, chưa có khách sạn xếp hạng sao. Hệ thống các điểm đến du lịch đều mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp. Sản phẩm du lịch trên địa bàn hiện nay còn rất sơ khai, chủ yếu mới chỉ khai thác được một số chương trình tham quan di tích lịch sử, văn hóa. Chưa khai thác, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mà xã có tiềm năng như du lịch đường sông, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng,... Chưa có hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, công viên vui chơi giải trí chuyên đề.
Các đại biểu thảo luận cách thức để xã Đa Phúc thu hút du khách tại hội nghị. Ảnh: Hoài Nam
Phân tích nguyên nhân khiến du lịch xã Đa Phúc chưa phát triển, Phó phòng văn hóa xã Đa Phúc Trần Kiên cho biết, xã mới thành lập do đó còn đang trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, chưa tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác phát triển du lịch.
Để xã Đa Phúc trở thành điểm đến cho du khách, tại hội nghị các đại biểu có chung ý kiến, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh kết nối với với các địa phương, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm chung cùng thu hút khách. Về vấn đề này, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty du lịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, xã Đa Phúc gần với dự án khu đua ngựa Sóc Sơn trị giá gần 9000 tỷ đồng, vì vậy địa phương có thể đầu tư đầm Lai Cách thành điểm nghỉ dưỡng chất lượng từ 3 sao trở lên phục vụ du khách đến với tổ hợp khu đua ngựa Sóc Sơn. “Tổng công ty Du lịch Hà Nội sẵn sàng song hành cùng địa phương trong việc xây dựng tour cũng như nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực”-ông Hùng khẳng định.
Tương tự, Phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, xã Đa Phúc có đủ nét cũ của văn hoá đồng bằng Bắc Bộ với cây đa bến nước sân đình… vì vậy trong quá trình phát triển du lịch không nên đứng độc lập mà phải trở thảnh một mảnh ghép trong bức tranh chung của du lịch Sóc Sơn cũ, từ đó tạo các tour trải nghiệm văn hoá đồng bằng Bắc Bộ. Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội với hơn 1000 hội viên sẵn sàng tư vấn, thành lập sản phẩm, hỗ trợ quảng bá và thu hút khách du lịch đến với địa phương.
Doanh nghiệp du lịch và chuyên gia khảo sát tiềm năng du lịch xã Đa Phúc. Ảnh: Hoài Nam
Dưới góc độ chuyên gia du lịch, Chủ tịch chi hội du lịch xanh Việt Nam Phùng Quang Thăng “hiến kế”: Địa phương nên định hướng thị trường, dòng khách trong ngắn hạn, dài hạn từ đó xây dựng loại hình du lịch phù hợp với từng loại hình khách. Bên cạnh đó nên phối kết hợp với các điạ phương lân cân như Đông Anh với rối nước Đào Thục từ đó xây dựng tour liên vùng tạo nhiều trải nghiệm cho du khách.
Đồng tình với ý kiến này Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt đề xuất, để thu hút khách trước tiên địa phương phải có chính sách kích cầu, thu hút khách thông qua việc tổ chức tour phục vụ gia đình. Đồng thời tận dụng lợi thế thiên nhiên địa phương nơi có dòng sông Câu, sông Cà Lồ vây quanh để tổ chức sự kiện du lịch thể thao như đua thuyền thường niên qua đó tạo điểm nhấn thu hút du khách chọn Đa Phúc làm điểm đến.
Để “chắp cánh” cho du lịch xã Đa Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nêu rõ: Đa Phúc là một phần của Sóc Sơn vì vậy Đa Phúc nên song hành cùng các địa phương lân cận trong việc thu hút khách, xây dựng kế hoạch hút khách trong ngắn hạn, dài hạn phù hợp với từng thị trường, tệp khách cụ thể. Đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, nâng cao kỹ năng phục vụ, kỹ năng giao tiếp, khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và bền vững.
Nhằm hỗ trợ du lịch xã Đa Phúc “cất cánh” thời gian tới Sở Du lịch Hà Nội sẽ đồng hành cùng địa phương trong việc tập huấn kiến thức, nghiệp vụ.“Trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ kết nối các doanh nghiệp du lịch đồng hành cùng địa phương trong việc thiết kế tour, kết nối tuyến du lịch….thử nghiệm khai thác một số sản phẩm mới. Sở Du lịch Hà Nội cam kết làm đầu mối hỗ trợ, điều phối và tháo gỡ khó khăn để việc hợp tác xây dựng tour, kêu gọi đầu tư triển khai hiệu quả”-bà Giang cam kết

Du lịch Hà Nội tìm cách tháo gỡ điểm nghẽn hút khách quốc tế đến với Thủ đô
Kinhtedothi - Dù năm 2025 du lịch Hà Nội ghi dấu mốc kỷ lục về lượng khách quốc tế, song để Thủ đô thực sự trở thành điểm đến được du khách nước ngoài lựa chọn lâu dài, ngành du lịch vẫn phải đối diện và tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”. Từ hạ tầng, chất lượng dịch vụ đến phát triển sản phẩm đặc thù, tất cả đều là yếu tố then chốt nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hà Nội trong giai đoạn tới.
Tạo sức bật cho du lịch Hà Nội
Kinhtedothi - Mới đây, du lịch Việt Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu năm 2025 bằng một lễ đón trang trọng và ấm áp.

Khẳng định “du lịch Hà Nội điểm đến ẩm thực hấp dẫn”
Kinhtedothi - Tối 12/12, tại Không gian Văn hoá sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Liên hoan Ẩm thực & Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025.






