Đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động cho 12 tập thể và 7 cá nhân

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông của TP, Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội công bố danh sách 12 tập thể và 7 cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động năm 2020.

Cụ thể:
Huân chương Lao động hạng Nhất: Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng; Thanh tra TP Hà Nội; Hội Đông y TP Hà Nội; Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội; Trường Mầm non 20/10, quận Hoàn Kiếm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.
Huân chương Lao động hạng Nhì: Nhân dân và cán bộ huyện Mê Linh; Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Oai; Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy, Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Du lịch Nguyễn Thế Toàn.
Huân chương Lao động hạng Ba: Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội; Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO); Trường PTCS dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội; Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy; Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng Phạm Thị Hiền; Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hà Đông, nguyên Chủ tịch HĐND thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông) Nguyễn Văn Thước; Bí thư quận ủy Hoàng Mai, nguyên Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh.
Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng TP (Số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) trong 7 ngày kể từ khi đăng tải thông tin.
Ban TĐ - KT

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần