Đề nghị Trung Quốc, Philippines hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão số 14

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 14, sáng 21/12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp với các bộ ngành triển khai công tác ứng phó.

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 14 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Nhận định đến 4 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão cách Huyền Trân khoảng 90km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 14 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.
Tại cuộc họp ứng phó bão số 14 sáng 21/12, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 57.515 phương tiện với 348.974 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Đại diện Bộ GTVT cho biết thêm, tính đến 6 giờ ngày 21/12, số lượng tàu thuyền được kiểm đếm tại các vùng nước cảng biển do Cảng vụ hàng hải từ Quy Nhơn đến Kiên Giang, Cà Mau quản lý là 1.425 tàu thuyền. Trong đó, có 538 tàu biển và 887 phương tiện thủy nội địa. Hiện, tàu thuyền đã được neo đậu bảo đảm an toàn.
Chủ động ứng phó bão số 14, Bộ Ngoại giao đã có 2 Công hàm số 1316/CH-LS-BHCD, số 1317/CH-LS-BHCD gửi Đại sứ quán Philippines và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, về việc đề nghị hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam vào nơi trú tránh; Công điện số 2841/CĐ-LS-BHCD gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Philippines về việc thông báo tình hình thiên tai và công tác hỗ trợ tàu thuyền. 
Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã có công điện gửi các tỉnh Đà Nẵng đến Kiên Giang về việc hướng dẫn tàu thuyền tránh bão. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Biên phòng tuyến biển cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 48 địa điểm từ Quảng Bình đến Kiên Giang để cảnh báo bão số 14.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 14, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động biện pháp phòng, chống theo chức năng, nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Biên phòng tiếp tục tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho ngư dân chủ động phòng, tránh.
Đại diện Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Tổng cục Thủy sản cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người dân để có phương án bảo vệ lồng bè và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang neo đậu. Cục Trồng trọt tiếp tục hướng dẫn địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, chủ động tiêu úng…
Đối với địa phương, ông Trần Quang Hoài đề nghị cần chủ động phát thông tin về bão trên hệ thống giám sát thiên tai và các phương tiện truyền thông của tỉnh. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần