Đề nghị truy tố đường dây mua bán trái phép gần 800 bánh heroin

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép gần 800 bánh heroin đã bị cơ quan công an triệt phá tại địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn.

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đề nghị truy tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép gần 800 bánh heroin đã bị cơ quan công an triệt phá tại địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn.

 
Ảnh minh họa. Ảnh Internet.
Ảnh minh họa. Ảnh Internet.
 
Sau khi bắt giữ được các đối tượng, qua khai thác, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã xác định, Chu Văn Viện (33 tuổi, HKTT tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là chủ mưu và cầm đầu đường dây mua bán ma túy “khủng” nói trên.

Đồng bọn của Viện trong vụ án này còn có 13 đối tượng khác gồm: Chu Đình Tuyên (39 tuổi, anh trai của Viện, HKTT tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Văn Sự (36 tuổi), Chu Văn Cung (35 tuổi), Lý Văn Lâm (33 tuổi), Hoàng Thị Loan (34 tuổi), Nguyễn Thanh Thăng (31 tuổi), Hoàng Văn Hóa (31 tuổi), Ngô Đại An (26 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (35 tuổi) đều trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn); Nguyễn Văn Tám (38 tuổi), Chu Đức Sơn (40 tuổi) đều trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Lê Xuân Việt (37 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nông Thị Chang (25 tuổi, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 4/12/2014, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình), Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trong khi làm nhiệm vụ tại Km3+200, Quốc lộ 12B (thuộc xóm Thá, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã phát hiện và bắt quả tang Lê Xuân Việt và Nguyễn Văn Tám đang vận chuyển trái phép 45 bánh heroin. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng trên khai nhận đang vận chuyển ma túy thuê cho Chu Đình Tuyên và một đối tượng nữ giới là người Trung Quốc.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ kết luận, Chu Văn Viện đã mua bán trái phép 22 lần với số lượng là 799 bánh heroin (tương đương trên 280kg) và thu lời bất chính khoảng hơn 10 tỷ đồng. Còn Chu Đình Tuyên vốn làm nghề buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc nhưng đã lóa mắt trước lợi nhuận từ việc mua bán ma túy nên đã trở thành “cộng sự” đắc lực cho em trai trong việc mua bán ma túy. Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ kết luận, Chu Đình Tuyên đã mua bán trái phép 7 lần với tổng số 173 bánh heroin (tương đương 60kg).