Đề nghị UBND huyện Thanh Oai xử lý vi phạm của trường Newton cơ sở 3

Lưu Ly
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/6/2019, báo Kinh tế & Đô thị đăng bài “Trường Newton cơ sở 3 chưa được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tuyển sinh”. Sau khi báo ra, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã vào cuộc tìm hiểu về vụ việc và trả lời báo.

Cụ thể, Công an huyện Thanh Oai đã có Công văn số 636/CATO gửi báo Kinh tế & Đô thị.
Công an huyện Thanh Oai đề nghị UBND huyện Thanh Oai xem xét xử lý theo quy định khi trường Newton đang xây dựng vẫn thông báo tuyển sinh.

Cụ thể văn bản:

“Ngày 20/6/2019 báo Kinh tế & Đô thị có đăng bài phản ánh trường Newton cơ sở 3 tại khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội chưa được phép hoạt động nhưng vẫn đăng thông báo tuyển sinh.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho thấy, ngày 28/5/2019, UBND huyện Thanh Oai đã có quyết định số: 1381/QĐ-UBND cho phép thành lập trường Tiểu học và THCS Newton đặt tại: Lô B2.4-TH01 khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.

Hiện nay, trường Tiểu học và THCS Newton tại khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội đã xây dựng xong phần thô, đang hoàn thiện, chưa đủ hồ sơ xin phép hoạt động nên chưa được phép hoạt động, nhà trường đăng tin tuyển sinh là chưa đúng với quy định của pháp luật.

Công an huyện Thanh Oai đã báo cáo đề nghị UBND huyện Thanh Oai xem xét chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài: “Trường Newton cơ sở 3 chưa được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tuyển sinh” phản anh việc phụ huynh lo lắng khi năm học mới đang đến gần, trường Newton (cơ sở 3, Thanh Hà) chưa được xây xong mà vẫn thông báo tuyển sinh, liệu có đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho học sinh học tập hay không?