Đề phòng diễn biến khó lường của bão số 4
Kinhtedothi - Sau khi mạnh lên thành bão số 4, hiện nay bão Comay (tên quốc tế) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam. Bão sẽ mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trước khi suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên vùng biển Đài Loan (Trung Quốc).

Hướng di chuyển của bão số 4.
Bản tin cập nhật ngày 24/7 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, bão Comay đã trở thành cơn bão thứ tư trên Biển Đông và hiện đang gây ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông của khu vực phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10.
Hiện nay, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ. Sau đó, hướng di chuyển của bão dịch chuyển dần xuống phía Nam Tây Nam; tốc độ di chuyển chậm lại, từ 10 - 15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định bão số 4 sẽ mạnh lên cấp 8 - 9, giật cấp 11; sau đó chuyển hướng di chuyển chậm theo hướng Nam Đông Nam, với tốc độ 5 - 10 km/giờ. Cường độ bão duy trì cấp 9, giật cấp 11 cho đến khoảng tối ngày 25/7 thì suy yếu dần.

Các tỉnh, TP ven biển cần tập trung bảo đảm an toàn cho tàu thuyền.
Dự kiến đến 19 giờ ngày 25/7, bão số 4 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9, trước khi di chuyển và đổ bộ vào vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào tối 26/7/2025.
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm nhận định, do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0 - 5,0m. Biển động rất mạnh.
“Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên của bão số 4 đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Các chủ phương tiện cần hết sức đề phòng…” - ông Hoàng Phúc Lâm thông tin, khuyến cáo thêm.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4, tối 23/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó. Trọng tâm là bảo đảm an toàn cho phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cảnh báo một loạt nguy cơ thiên tai tác động xấu đến Hà Nội
Kinhtedothi - Bão số 3 dự kiến đổ bộ đất liền Hải Phòng - Thanh Hoá nhưng sẽ tác động gây mưa diện rộng kéo dài tại các phường, xã của TP Hà Nội. Cùng với mưa là nguy cơ dông, lốc, gió giật mạnh.

Hà Nội chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 20/7, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Công văn số 4169/UBND-NNMT về việc chủ động chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo chí thúc đẩy phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Kinhtedothi - Nếu như trước đây, bão vào Biển Đông không vượt quá cấp 15 thì từ năm 2016 đã xuất hiện siêu bão (tức là cấp 16 trở lên). Bình quân 10 năm qua, mỗi năm có khoảng 240 người chết và mất tích do các loại hình thiên tai gây ra.