Đê tại xã Mỹ Lương đã ở ngưỡng tràn, huyện Chương Mỹ gấp rút triển khai ứng phó

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lúc 6h30 sáng nay, 11/9, mực nước sông Bùi là 7m45, suốt từ đêm 10/9, đến lúc này địa bàn huyện Chương Mỹ mưa không ngớt. Nước lũ đã trắng suốt một dải các xã ven sông Bùi thuộc địa bàn huyện.

Theo báo cáo của huyện Chương Mỹ, đã có 28 thôn, làng trên địa bàn bị ngập (hoặc ngập một phần), 1290 hộ, với 5514 nhân khẩu bị ảnh hưởng, 2495 ha lúa, 368,6ha rau màu bị đổ… Sự cố sạt lở tại xã Tiên Phương (làm đoạn đường lên núi dài 15m, cao 8m) bị hở hàm ếch.

Nước sông Bùi chỉ còn cách mép dưới dầm cầu Gốm (nối xã Quảng Bị và xã Mỹ Lương), chừng 20cm.
Nước sông Bùi chỉ còn cách mép dưới dầm cầu Gốm (nối xã Quảng Bị và xã Mỹ Lương), chừng 20cm.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lương Nguyễn Minh Đạt thông tin, hiện 2,4km đê trên địa bàn xã đã ở ngưỡng tràn. Xã Mỹ Lương đã huy động hàng trăm lượt người dùng bao tải đựng cát che chắn bờ đê, nhằm chống lại nước lũ rừng ngang đổ về từng giờ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu cho biết, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân xã Mỹ Lương, huyện đang huy động lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương chống lũ. Biện pháp đưa ra lúc này là dùng bạt chắn phía ngoài bao cát, để tạo ra một “bức tường”, che chắn phía ngoài đê. 

Ông Nguyễn Phương Tụy (xã Mỹ Lương), cho rằng, lũ trên sông Bùi năm nay tương đương năm 1971.
Ông Nguyễn Phương Tụy (xã Mỹ Lương), cho rằng, lũ trên sông Bùi năm nay tương đương năm 1971.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Phượng Tụy (69 tuổi, ở thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương) cho biết, suốt từ 1971 đến nay, đây là lần thứ 2 ông chứng kiến lũ sông Bùi lên cao. Để chứng minh, ông Tụy dùng một đoạn que đo mực nước sông và mặt đường, quả thực chỉ còn khoảng 15cm nữa, lũ sẽ tràn đê Tả Bùi đoạn đầu cầu Gốm. 

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ chỉ đạo chống lũ tại tuyến đê xã Mỹ Lương, trưa 11/9.
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ chỉ đạo chống lũ tại tuyến đê xã Mỹ Lương, trưa 11/9.

Hiện chính quyền đang duy trì chế độ trực 24/24h tại Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Liên tục cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai, sự cố để nắm bắt, chỉ đạo phòng chống lũ lụt. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn sẵn sàng ứng phó với lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt; triển khai các phương án ứng phó nguy cơ tràn toàn bộ đê chính Hữu Bùi theo phương châm “4 tại chỗ” (kê kích tải sản, di dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, dự trữ lương thực thực phẩm, thuốc men…). 

Nước đã mấp mé mặt đường đê.
Nước đã mấp mé mặt đường đê.

Huyện Chương Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 11 xuồng máy, máy đẩy các loại, 4 bè cứu sinh, 115 nhà bạt, nhà dù các loại, 135 phao tròn cứu sinh, 815 áo cứu sinh... Xí nghiệp đầu tư Phát triển thủy lợi huyện thường xuyên kiểm tra 22 trạm bơm tiêu, đảm bảo vận hành 91 máy, điều tiết giảm nước 3 hồ (Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu). 

Người dân xã Mỹ Lương hợp sức chống lũ sông Bùi (ảnh chụp trưa 11/9).
Người dân xã Mỹ Lương hợp sức chống lũ sông Bùi (ảnh chụp trưa 11/9).

100% các xã, thị trấn tổ chức trực 24/24h, sẵn sàng huy động 5.063 lực lượng xung kích và 357 phương tiện tham gia; dự trữ đất, cát 16.640m3, 100.000 bao tải. Lực lượng chức năng đã và đang hỗ trợ người dân kê kích tài sản, di chuyển người, vật nuôi khu vực không an toàn đến nơi trú tránh, đồng thời khuyến cáo người dân tránh những khu vực nguy hiểm.