Đề Toán vào lớp 10 tại Hà Nội dễ, thí sinh thở phào nhẹ nhõm

Trần Oanh-Trần Thảo-Ngọc Tú-Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trưa nay 18/7, hơn 88.000 học sinh Hà Nội đã hoàn thành môn Toán – bài thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021. Nhiều em dự tính sẽ được 7 – hơn 8 điểm bài thi môn Toán.

Hơn 10 giờ, khi giờ thi vừa kết thúc, nhiều thí sinh bước ra khỏi cổng trường thi với vẻ mặt vui tươi. Nhận xét chung về đề thi môn Toán, các thí sinh đều cho biết đề thi dễ, ra theo 4 cấp độ, phân loại được thí sinh, đủ thời gian làm bài.
Phấn khởi vì đã hoàn thành môn thi cuối cùng trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời, em Trần Việt Phương Linh – Học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, dự thi tại điểm trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) cho biết: Đề thi vừa sức nhưng trong đề có mấy câu hỏi em phải suy nghĩ nhiều mới làm được. Câu phân loại thí sinh là bài hình và bài cuối cùng. Với những gì làm được, em dự tính được 8,75 điểm. Em hy vọng sẽ đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Cầu Giấy”.
 Thí sinh vui mừng khi làm tốt bài thi Toán. Ảnh: Ngọc Tú
Em Hà Bảo Thanh – Học sinh trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) cho rằng đề thi Toán có câu khó, câu dễ và tính phân loại cao. Dự kiến được 8 điểm môn Toán, Bảo Thanh hy vọng đậu vào trường THPT Kim Liên.
Tại điểm thi trường THCS Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), nhiều thí sinh cho biết, 5 bài trong đề thi Toán không làm khó các em. “Đề thi dễ, em tính được khoảng 7 điểm. Cả ba môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán em làm được khá ổn nên chắc chắn sẽ đỗ vào trường THPT Trung Văn” – thí sinh Hoàng Thu Huyền cho biết
Chỉ vướng câu 2 bài III trong đề thi Toán, em Nguyễn Xuân Phong cho biết, làm được 80% số câu hỏi. Xuân Phong tin tưởng sẽ đỗ nguyện vọng 1 trường THPT Trung Văn.
Nguyễn Khắc Việt – Học sinh trường THCS Hữu Nghị thi tại điểm thi trường THPT Trung Văn cũng nhận định đề thi dễ do tinh giản chương trình. Việt làm được 90%, chỉ câu cuối cùng phân loại thí sinh hơi khó nên em bỏ qua.
Tại điểm thi trường THCS Việt-Angiêri (quận Thanh Xuân) nhiều thí sinh cho biết làm được bài, tuy nhiên khó trọn vẹn vì câu phân loại. “Câu cuối cùng chiếm 0,5 điểm hơi khó, còn lại em làm bài tương đối tốt. Em tự chấm điểm được 8 điểm “ em Vũ Thế Anh, dự thi vào trường THPT Trần Hưng Đạo cho hay.
Nhận xét chung về kỷ luật phòng thi, các thí sinh cho biết thực hiện rất nghiêm túc. Các Hội đồng thi tạo điều kiện cho thí sinh về ánh sáng, điều hòa, quạt mát, nước uống để có tâm trạng thoải mái nhất khi làm bài.