Đề xuất 200 xe điện chở khách tham quan TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm thu hút du khách, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đề xuất UBND TP thí điểm dùng xe điện chở khách tham quan, du lịch từ ngày 30/4/2023.

Xe buýt điện sử dụng năng lượng sạch chạy ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Quang Định
Xe buýt điện sử dụng năng lượng sạch chạy ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Quang Định

Kiến nghị được nêu trong tờ trình thí điểm xe điện chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn, vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi UBND TP Hồ Chí Minh.

Hành khách đặt xe thông qua ứng dụng hoặc liên hệ nhân viên để đăng ký. Giá thuê xe theo lượt là 10.000 - 50.000 đồng/lượt, thuê ngày là 100.000 đồng/ngày, thuê nguyên chuyến xe là 70.000 - 250.000 đồng/chuyến.

Việc thí điểm chia làm ba giai đoạn. Trong đó, từ ngày 30/4 sẽ có 70 xe, 8 - 10 chỗ, chạy trên địa bàn quận 1 trong phạm vi: bến Nhà Rồng - cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Thị Minh Khai - Hoàng Sa - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - bến Vân Đồn.

Giai đoạn hai thực hiện từ quý 4 tới, phạm vi hoạt động của xe được mở rộng thêm sang quận 5, theo trục đường Trần Hưng Đạo. Xe chỉ chạy trong vành đai các đường: Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Quang Sung - Ngô Nhân Tịnh - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ.

Sau đó, xe điện tiếp tục mở rộng đến các địa điểm du lịch trên địa bàn quận 3, 10 và TP Thủ Đức, bắt đầu từ quý 1 năm sau. Số lượng xe được bổ sung thêm theo từng giai đoạn, nhưng không quá 200 chiếc.

Xe điện chở du khách hoạt động 24/24, tuy nhiên, sẽ ngưng chạy khi có mưa, bão, thời tiết xấu.

Theo Sở Giao thông Vận tải, việc triển khai loại hình xe điện trên góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khách tham quan du lịch. Xe điện cũng kết nối với các phương thức khác như buýt, xe đạp... giúp phát triển giao thông công cộng.