Đề xuất cho phép phạm nhân được gửi tiền có được từ tham gia lao động về hỗ trợ gia đình
Kinhtedothi - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 12/11, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bổ sung quyền được tư vấn tâm lý với người tạm giữ, tạm giam
Tham gia thảo luận về dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đánh giá cao việc dự thảo Luật đã quy định khá toàn diện các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam tại điều 18 - nhất là quyền được tiếp xúc lãnh sự, được bào chữa, được bảo đảm chế độ y tế, thăm gặp thân nhân.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Quochoi.vn
Tuy nhiên, đại biểu đề nghị bổ sung quyền được tiếp cận thông tin pháp luật và tư vấn tâm lý trong thời gian tạm giam. Bởi thực tế, nhiều người bị tạm giam có tâm lý hoảng loạn, dễ phát sinh hành vi tiêu cực. Việc hỗ trợ tâm lý và phổ biến pháp luật sẽ giúp họ nhận thức tốt hơn, giảm nguy cơ tự tử hoặc phản ứng tiêu cực trong cơ sở tạm giam.
Đồng thời, để ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, đại biểu đề xuất quy định cụ thể hình thức thăm gặp trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh hoặc khi thân nhân; chuyển hình thức kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm nội quy sang biện pháp giám sát đặc biệt bằng camera hoặc tách biệt không gian sinh hoạt thay vì biện pháp ràng buộc cơ học.
Bên cạnh đó, với quy định về việc gặp thân nhân, người bào chữa, đại biểu Tâm Hùng nhất trí về tần suất thăm nhập, nhưng đề nghị xem xét mở rộng thêm một lần thăm gặp cho người bị tạm giam có hành vi cải tạo tốt, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo Luật đã quy định thân nhân người bị tạm giữ, tạm giam được gặp thì cũng cần quy định luôn số lần người bào chữa được gặp để tránh sự hoảng loạn cho họ.
Kiến nghị cho phạm nhân được nhận quà từ bên ngoài
Thảo luận về dự thảo Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) bày tỏ đồng tình với ý kiến của Bộ Công an về quy định phạm nhân được gặp, nhận quà của thân nhân, đại biểu Hòa cho rằng quy định này rất phù hợp, rất nhân văn. "Chúng ta phải chấp nhận cho phạm nhân được nhận quà, nhận thức ăn từ người thân. Bởi vì trong trại giam, điều kiện sinh hoạt khó khăn, không thể so với bên ngoài. Người thân gửi quà, ngoài việc hỗ trợ vật chất, còn là động viên tinh thần" - đại biểu nêu.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Quochoi.vn
Theo đại biểu, cần đảm bảo quy định theo hướng vừa nhân văn, vừa chặt chẽ. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định cụ thể danh mục hàng hóa, để ngăn ngừa việc lợi dụng hoặc vi phạm nội quy, là rất cần thiết. Nhưng những mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thì phải được phép.
Với quy định về chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Sang (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nêu cho biết, tại khoản 5 điều 49 dự thảo Luật quy định: phạm nhân được nhận quà là tiền và đồ vật thiết yếu phục vụ sinh hoạt ở đơn vị qua ngân hàng. Còn luật hiện hành, tại khoản 4 điều 52, cho phép trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm tiếp nhận quà từ thân nhân của phạm nhân để cho phạm nhân bóc mở, kiểm tra, phát theo quy định.
Đại biểu đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành về việc phạm nhân được nhận quà, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính, bởi việc nhận quà không chỉ là động viên về vật chất, mà còn là động viên về tinh thần, giúp cho phạm nhân cải thiện tâm lý; cùng với đó, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nhiều gia đình, đặc biệt là người dân còn khó khăn nên việc gửi quà là cần thiết - nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa.
Quang cảnh phiên làm việc sáng 12/11. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Đoàn tỉnh Quảng Ngãi) đồng tình với quy định tại khoản 2, điều 30 về sử dụng kết quả lao động của phạm nhân: quy định phạm nhân được sử dụng số tiền thưởng theo quy định và số tiền nhận được hoặc gửi tại trại giam để quản lý và đề nghị bổ sung thêm quy định cho phép phạm nhân được gửi tiền về cho gia đình, người thân.
"Thực tế cho thấy, nhiều phạm nhân có gia đình hoàn cảnh khó khăn. Có những phạm nhân được gia đình gửi tiền vào, nhưng cũng có phạm nhân gia đình không có điều kiện. Trong khi đó, phạm nhân được tổ chức lao động, có thu nhập chính đáng, thì việc họ gửi tiền về hỗ trợ gia đình là hợp lý, nhân văn và có tác dụng giáo dục tốt" - đại biểu Tô Văn Tám bày tỏ.
Trích dẫn
Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội và sẽ báo cáo Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quốc hội nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa, giải trình cụ thể các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật để đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, khả thi, đồng bộ với hệ thống pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân để trình Quốc hội thông qua theo chương trình của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói về quyền lưu trữ trứng, tinh trùng của phạm nhân
Kinhtedothi - Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội dành nhiều sự quan tâm đến quy định về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể; quyền lưu trữ trứng và tinh trùng của phạm nhân.

Cần có cơ chế linh hoạt trong bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Kinhtedothi - Sáng 11/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được đưa vào trường giáo dưỡng cai nghiện
Kinhtedothi - Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi trình Quốc hội sáng 11/11 đã bổ sung quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện việc cai nghiện tại trường giáo dưỡng; nhưng đủ 18 tuổi, nếu thời gian cai nghiện còn lại từ đủ 3 tháng trở lên thì chuyển sang thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.





