80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng

Đề xuất dừng thực hiện Dự án KĐT đường Lạch Tray với Hồ Sen-cầu Rào 2

Kinhtedothi - Do chưa được giải phóng mặt bằng (GPMB) nên hơn 20 năm qua, Dự án khu đô thị (KĐT) nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - cầu Rào 2 vẫn còn dang dở, không thực hiện được.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị UBND TP báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng thực hiện vĩnh viễn Dự án KĐT nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - cầu Rào 2 (Giai đoạn 1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị); yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây lắp thương mại thực hiện kiểm toán toàn bộ dự án, thực hiện thủ tục quyết toán; thực hiện điều chỉnh quy mô dự án (Giai đoạn 2: Xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng)…

Dự án KĐT nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - cầu Rào 2. Ảnh Hải Yến

Liên quan đến quy hoạch đô thị chưa triển khai thì cho phép người dân xây dựng theo quy hoạch được duyệt. TP cũng nghiên cứu lập dự án đầu tư công bằng nguồn ngân sách để cải tạo, chỉnh trang đô thị tại nút giao thông Quán Mau, và xây dựng tuyến đường nối mặt cắt 25m từ nút giao Quán Mau tới đường Hồ Sen - cầu Rào 2.

Dự án KĐT nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - cầu Rào 2 (bao gồm cả nút giao thông Quán Mau) được TP phê duyệt tại Quyết định số 799 ngày 15/4/2003, và phê duyệt điều chỉnh lần thứ 5 tại quyết định số 1539 ngày 27/9/2011 do Công ty CP Đầu tư và Xây lắp thương mại là chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.089,6 tỷ đồng thực hiện bằng nguồn ngân sách TP, diện tích sử dụng 16,4ha. Trong đó, tuyến đường nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen - cầu Rào 2 có chiều dài khoảng 900m, bề rộng mặt đường 15m, vỉa hè 2x5m và các đường nhánh.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp thương mại còn thực hiện xây dựng các công trình nhà ở, công trình công trình công cộng với tổng mức đầu tư 311,8 tỷ đồng, bằng nguồn vốn tự có và huy động của doanh nghiệp, quy mô sử dụng đất 12,68ha nằm trên địa bàn 2 phường Đông Hải, Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân).

Dự án dang dở, chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất TP Hải Phòng dừng triển khai đợt 1. Ảnh: Hải Yến

Gần 20 năm trước, đây là dự án được TP Hải Phòng kỳ vọng để chỉnh trang đô thị, nhưng đến nay vẫn chưa thể tiến hành do công tác GPMB còn gặp quá nhiều khó khăn.

Tại văn bản gần đây nhất gửi UBND TP Hải Phòng, ông Phạm Anh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp thương mại cho biết, trong dự án này có 956 hộ dân thuộc diện phải di dời. Tiến độ hoàn thành trong 7 năm (từ năm 2003 đến năm 2010). Tuy nhiên, do công tác GPMB quá khó khăn nên Công ty xin đề xuất với TP Hải Phòng dừng không thực hiện tiếp dự án giai đoạn 1.

Hiện tại đợt 1 dự án mới nhận 7,5 ha đất sạch tương đương 60%. Ảnh: Hải Yến

Hiện tại, đợt 1 dự án mới nhận 7,5ha đất sạch tương đương 60%. Còn tồn tại 406 hộ dân trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh chưa thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Do vậy diện tích còn lại nếu tiếp tục thực hiện sẽ còn quá nhiều khó khăn, do mật độ dân cư tăng lên đáng kể (quỹ đất còn lại của dự án không đủ để bố trí tái định cư cho số hộ dân còn lại). Trong khi qua nhiều năm cơ chế chính sách pháp luật để chủ đầu tư tiếp tục còn nhiều vướng mắc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Dư Hàng Kênh cho biết, hiện trên địa bàn còn hàng trăm hộ dân nằm trong đất dự án. Nhiều năm qua họ như ''ngồi trên đống lửa'', vì có muốn sang sửa, xây mới nhà cửa cũng không được. Đã đến lúc rất cần sự vào cuộc của UBND TP Hải Phòng tháo gỡ nút thắt để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai thác tiềm năng đất nông nghiệp ven sông

Khai thác tiềm năng đất nông nghiệp ven sông

08 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Cụ thể hóa Điều 32 Luật Thủ đô năm 2024, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn TP Hà Nội. Nghị quyết đã tạo hành lang pháp lý, tiền đề quan trọng hướng đến phát triển nông nghiệp đa giá trị, hiệu quả và bền vững trên địa bàn Thủ đô.

Công nghệ xanh cho ngành xi măng: kinh nghiệm từ nước ngoài

Công nghệ xanh cho ngành xi măng: kinh nghiệm từ nước ngoài

07 Sep, 02:17 PM

Kinhtedothi - Ngành xi măng – một trong những nguồn phát thải lớn của nền kinh tế đang đối diện áp lực cắt giảm khí nhà kính, tối ưu chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe. Trước yêu cầu đó, nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc tế đã mang đến Việt Nam các giải pháp tiên tiến, từ xử lý khí thải, tái chế chất thải thành nhiên liệu thay thế cho tới kiểm soát chất lượng nước và bụi trong nhà máy.

Doanh nghiệp đồ gỗ nội thất cần thay đổi để giữ thị trường

Doanh nghiệp đồ gỗ nội thất cần thay đổi để giữ thị trường

05 Sep, 01:00 PM

Kinhtedothi - Đồ gỗ nội thất từ lâu đã gắn bó với nếp sống người Hà Nội. Trải qua quá trình đô thị hóa, từ các khu tập thể cũ đến chung cư cao tầng mới, nhu cầu mua sắm, thay đổi, làm mới đồ nội thất ngày càng rõ rệt. Song, phía sau sự sôi động ấy là nhiều vấn đề của thị trường, từ giá cả, nguồn gốc đến thói quen tiêu dùng của người dân Thủ đô.

Phú Thọ: quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô

Phú Thọ: quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô

04 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị khu vực hai bên bờ sông Lô và kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung TP Việt Trì cũ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ