ĐH Bách khoa Hà Nội vinh danh 13 tân sinh viên xuất sắc nhất

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 15/10, đúng dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập trường, ĐH Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng chào mừng hơn 7.000 tân sinh viên khoá 67; đồng thời vinh danh 13 thí sinh xuất sắc nhất trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022.

13 sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 được vinh danh là các thí sinh đạt huy chương trong Kỳ thi Olympic quốc tế 2021; giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

13 tân sinh viên được khen thưởng trong Lễ Khai giảng- ĐH Bách khoa Hà Nội
13 tân sinh viên được khen thưởng trong Lễ Khai giảng- ĐH Bách khoa Hà Nội

3 thí sinh giành giải Olympic Quốc tế: Lê Minh Hoàng (Huy chương Vàng môn Vật lý); Nguyễn Đăng Phúc Huy (chương Bạc môn Vật Lý); Phùng Công Hiếu (Huy chương Đồng môn Vật lý).

5 thí sinh giành giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia: Hà Minh Hiếu (giải Nhất môn Toán); Dương Hoàng Vũ Lâm (giải Nhất môn Vật lý); Vũ Trung Thành (giải Nhất môn Vật lý); Lê Xuân Hậu (giải Nhất môn Vật lý); Trần Ngọc Lâm (giải Nhất môn Hóa học).

5 thí sinh là Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 và Kỳ thi Đánh giá Tư duy- ĐH Bách khoa Hà Nội: Nguyễn Ngọc Lễ (Thủ khoa khối A00 với 30 điểm); Vũ Tuấn Thành (Thủ khoa khối A01 với 29 điểm); Nguyễn Hoàng Sơn (Thủ khoa Kỳ thi Đánh giá Tư duy khối K00 với 25,95 điểm); Đỗ Đức Tú (Thủ khoa khối K01 Kỳ thi Đánh giá Tư duy) với 27,62 điểm và Vương Lê Bình Dương (Thủ khoa khối K02 với 28,13 điểm).

Năm 2022, ĐH Bách khoa Hà Nội đón 7.000 tân sinh viên 
Năm 2022, ĐH Bách khoa Hà Nội đón 7.000 tân sinh viên 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Nhà trường nhắn nhủ: “Học đại học có nhiều sự khác biệt, môi trường đại học đòi hỏi các em có sự chín chắn, có sự lựa chọn những kiến thức cần phải học và khám phá, cần có sự cân bằng và phân bổ thời gian học, giải trí, rèn luyện thể thao một cách hợp lý”. 

Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội tin tưởng sinh viên sẽ tiếp tục đam mê học tập và nghiên cứu, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, khát vọng sáng tạo và nuôi dưỡng cả tình yêu thương và lòng nhân ái bởi đó là điểm tựa để mỗi người vượt qua các thách thức, khó khăn. 

“Trường ĐH Bách khoa Hà Nội luôn là nền tảng, là nơi để sinh viên học tập được các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nhưng cũng là nơi để các em học tập thể thao, học tập văn hoá làm việc, văn hoá ứng xử để phát triển nhân cách một cách tốt nhất..."- PGS. Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần