Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

ĐH Thủ đô Hà Nội ký kết hợp tác tại Ngày hội giới thiệu việc làm

Kinhtedothi– Ngày 17/6, trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Ngày Hội giới thiệu việc làm cho sinh viên. Ngày hội thu hút sự tham dự của hàng nghìn sinh viên và 29 đơn vị đối tác của trường thông qua gian hàng, trao đổi, quảng bá thông tin, tuyển dụng và ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại ngày hội, ngoài hoạt động ký kết hợp tác còn có chương trình tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm của diễn giả, các chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự; tập huấn kỹ năng viết, chuẩn bị hồ sơ việc làm, hướng dẫn trả lời phỏng vấn xin việc và cả hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp.

Lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và trường ĐH Thủ đô tại Ngày hội
Lễ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và trường ĐH Thủ đô tại Ngày hội

Chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; sau đó dành thời gian tham quan các gian hàng, Nguyễn Mai Anh, khoa Kinh tế và Đô thị chia sẻ: “Em rất vui khi tham gia Ngày hội. Đến đây, em biết được nhiều hơn về ngành nghề của các đơn vị, doanh nghiệp và có thêm nhiều kế hoạch, dự định về việc làm trong tương lai”.

Phát biểu tại Ngày hội, PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền khẳng định: Đào tạo đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu và là yêu cầu phát triển của các cơ sở đào tạo trong cả nước, trong đó có trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Với triết lý giáo dục: Đào tạo nhân lực theo tinh thần khai phóng, cung cấp cho người học cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực học thuật trên nền tảng chương trình học chuyên sâu tập trung vào một lĩnh vực ngành nghề, trong môi trường mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, giúp người học có năng lực nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng, có khát vọng sáng tạo, sẵn sàng thích ứng và hội nhập, trường ĐH Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và quan tâm tới sự liên kết, hợp tác giữa nhà trường và nhà tuyển dụng. Nhà trường nhận thức và đánh giá cao ý nghĩa, vai trò của sự liên kết này trong việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng Công nghiệp 4.0.

Sinh viên tham quan gian hàng tại Ngày hội
Sinh viên tham quan gian hàng tại Ngày hội

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Ngày hội giới thiệu việc làm là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội gặp gỡ, nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; góp phần nâng cao kiến thức thị trường lao động, tính cạnh tranh và tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành của sinh viên.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt tình hình đào tạo, định hướng và tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, trang bị những kỹ năng cần thiết khi tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, sự kiện này cũng giúp Nhà trường và doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ những khó khăn thách thức về nguồn nhân lực cũng như hợp tác trong vấn đề đào tạo và việc làm.

Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đối tác, đơn vị đào tạo và các nhà tuyển dụng đã đồng hành cùng Nhà trường trong thời gian qua, PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền mong muốn tới đây vẫn nhận được sự liên kết, hợp tác và giúp đỡ từ phía các đối tác về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; cùng tham gia đổi mới phương thức và chương trình đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực ngay từ khi còn trên ghế nhà trường và tiếp tục bồi dưỡng, trau dồi khi tiếp nhận và sử dụng lao động.

Bước đầu yên tâm về công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Bước đầu yên tâm về công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ