Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Làn sóng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại ĐH Thủ đô Hà Nội

Kinhtedothi- Vòng chung kết “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội” năm học 2021- 2022 vừa diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 6 đề tài xuất sắc được lựa chọn từ 36 đề tài đại diện 5 đơn vị đào tạo của nhà trường.

 “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Thủ đô Hà Nội” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường ĐH Thủ đô, giúp sinh viên có điều kiện trao đổi chuyên môn, học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học. Giải thưởng cũng tạo ra làn sóng tích cực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường và TP Hà Nội.

 “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Thủ đô Hà Nội” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường ĐH Thủ đô
“Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Thủ đô Hà Nội” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường ĐH Thủ đô

Đây là hoạt động được tổ chức xuyên suốt với sự tham gia, đồng hành của các đơn vị trong và ngoài nhà trường. Từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, trường đã lựa chọn được 36 đề tài xuất sắc đại diện 5 đơn vị tham dự xét tặng Giải thưởng. Trải qua quá trình đánh giá từ vòng sơ loại và vòng chung khảo, Giải thưởng đã lựa chọn được 6 đề tài xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc tại vòng chung kết, PGS.TS Đặng Văn Soa - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học là sân chơi học thuật hấp dẫn tạo phong trào thi đua học tập, sáng tạo trong sinh viên toàn trường. 6 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn vào chung kết thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả thầy và trò, thể hiện bước phát triển về chất lượng và sức hút của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Với sự tham gia của đội ngũ Ban giám khảo là các chuyên gia chất lượng đại diện cho các lĩnh vực khác nhau, giải thưởng đã chon được 2 đề tài trao giải Nhất và 4 đề tài trao giải Nhì. Đây là những công trình khoa học tạo tiền đề phát triển, đại diện cho sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội tham dự các cuộc thi, các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ở cấp cao hơn.

Hà Nội: Phương án quản lý vật dụng của thí sinh trong kỳ thi lớp 10

Hà Nội: Phương án quản lý vật dụng của thí sinh trong kỳ thi lớp 10

Diễn đàn học thuật cho học viên cao học về giáo dục và đào tạo

Diễn đàn học thuật cho học viên cao học về giáo dục và đào tạo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ