Di chuyển cây xanh đường Nguyễn Trãi và Trần Phú

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận cho phép Sở Xây dựng thực hiện chặt hạ và di chuyển các cây xanh không phải cây xanh đô thị trên dải phân cách đường Nguyễn Trãi và Trần Phú (Hà Đông) để bảo đảm an toàn cho thi công, vận hành dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

 Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, cấp phép chặt hạ, di chuyển các cây xanh trên theo quy định; trước khi thực hiện phải tổ chức thông tin đến các cơ quan truyền thông, Nhân dân biết và ủng hộ. Giao Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Xây dựng bố trí kinh phí thực hiện việc di chuyển, chặt cây. Trước đó, Sở Xây dựng đã có công văn gửi UBND TP kiến nghị cho phép chặt hạ các cây xà cừ trên dải phân cách đường Nguyễn Trãi – Trần Phú để đảm bảo cho thi công dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.