Đầu trần chở gái "dịch vụ",... gặp ngay 141

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ công tác Y7 - 141 đã liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp đầu trần chở 2 gái "dịch vụ" và xe Spacy biển giả...

Trước đó vào khoảng 20 giờ 45 phút tối ngày 22/6, Tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội), do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Cầu - Thái Hà.
Những cô gái dịch vụ đầu trần phóng trên đường bị cảnh sát phát hiện xử lý.
Những cô gái dịch vụ đầu trần phóng trên đường bị cảnh sát phát hiện xử lý.
Cùng thời điểm trên cảnh sát 141 phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha mang BKS 29R3-4211do nam thanh niên điều khiển chở sau 2 cô gái ăn mặc "mát mẻ" không đội mũ bảo hiểm đi nhanh trên đường.

Lực lượng chức năng tiến hành dừng xe cảnh sát làm rõ danh tính người điều khiển là Phùng Minh Tú (SN 1995, quê Bắc Quang - Hà Giang), 2 cô gái phía sau là Trần Minh T. (SN 1989, quê Đà Bắc - Hòa Bình) và Nguyễn Thị H. (SN 1995, quê Anh Sơn - Nghệ An). Tại thời điểm kiểm tra tất cả không xuất trình được giấy tờ gì. Tú khai nhận đang chở theo 2 cô gái "dịch vụ".

Trong tối cùng ngày, khoảng 21 giờ 30 phút cảnh sát Y7-141 tiếp tục phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Spacy mang BKS 29S4-4593, do Lê Bảo Ngọc (SN 1991, ở Đống Đa - Hà Nội) điều khiển bị làm giả số khung, số máy khi một miếng kim loại được cảnh sát bóc ra từ vị trí số máy trên xe.

Người điều khiển sau đó không xuất trình được GPLX cũng như đăng ký liên quan đến chiếc xe. Tổ trưởng Tổ công tác Y7-141 sau đó đã lập biên bản bàn giao các vụ việc cho Công an phường Trung Liệt (Đống Đa - Hà Nội) tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần