Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dịch bệnh bủa vây nhiều vùng nuôi trồng thủy sản

Kinhtedothi - Ốc hương và tôm thẻ chân trắng chết hàng loạt tại nhiều vùng nuôi trồng thuỷ sản ở Quảng Ngãi khiến nông dân đang đối diện nguy cơ thất bát, thua lỗ nặng.

Ông Nguyễn Văn Linh (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vừa thả nuôi ốc hương vụ đầu năm 2023 được thời gian ngắn thì đã gặp ngay tình trạng ốc bị sưng vòi và chết.

Ốc hương sưng vòi và chết.

"Trong lúc chờ cơ quan chức năng đến lấy mẫu, xác định nguyên nhân, tôi chỉ biết cố gắng vệ sinh ao nuôi với hy vọng còn nước còn tát"- ông Linh lo lắng.

Không riêng ông Linh, ở các vùng nuôi ốc hương khác ở Quảng Ngãi như xã Đức Phong, xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức); xã Phổ An, phường Phổ Quang (thị xã Đức Phổ), không ít người đứng ngồi không yên khi nhiều diện tích hồ nuôi đang có dấu hiệu dịch bệnh.

Trong khi đó, ông Lê Chí Thuận (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) vừa mất trắng 10 vạn tôm giống ngay đầu vụ. “Chưa đầy một tuần kể từ ngày thả nuôi, tôm trong ao bị đỏ thân và chết toàn bộ. Bây giờ vệ sinh hồ nuôi và để đó chứ chưa dám thả nuôi"- ông Thuận thở dài. 

Theo thống kê của UBND xã Nghĩa Hòa, dù đầu vụ nuôi trồng thủy sản, nhưng từ đầu tháng 2 đến nay, toàn xã có 4,8ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bị dịch bệnh với hiện tượng đỏ thân.

Dịch bệnh bủa vây, người dân Nghĩa Hòa dù đã nhập cá về nhưng chỉ đành thả nuôi ở ao ương dưỡng, chưa dám thả ra hồ.

"Tôi đã đặt mua cá giống từ nhiều ngày trước, nhưng khi nghe tin nhiều hồ nuôi tôm tại địa phương đang dịch bệnh nên vẫn ương dưỡng con giống, chưa dám thả ra hồ lớn"- ông Phạm Xuân Huynh (xã Nghĩa Hòa) lo lắng.

Vụ nuôi trồng thủy sản của năm 2023 mới bắt đầu, nhưng nhiều diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng và ốc hương tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang bị dịch bệnh và có nguy cơ lan rộng. 

Trước tình trạng trên, người dân tại các địa phương e ngại, chưa mạnh dạn thả nuôi thủy sản. Dù rằng, trong lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2023, Sở NN&PTNT khuyến cáo người dân nên thả nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ốc hương, hải sâm và cá nước lợ từ tháng 2/2023. 

"Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với các địa phương đi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình thả nuôi thủy sản của người dân. Qua kiểm tra nhận thấy tình trạng dịch bệnh xảy ra trên hai đối tượng nuôi chính là tôm thẻ chân trắng và ốc hương"- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Thị Thu Đông cho hay.

Bà Đông cũng thông tin, hiện tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu để sớm xác định loại dịch bệnh và khuyến cáo kịp thời cho người dân.

Dịch bệnh hoành hành khiến nhiều hộ nuôi trồng thủy sản rất lo lắng.

Theo kế hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2023, diện tích nuôi tôm vụ 1 là 400ha, diện tích nuôi cá nước lợ, hải sâm, ốc hương vụ 1 khoảng 110ha. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy sản, tính đến thời điểm này, người dân tại các địa phương mới thực hiện thả nuôi đạt khoảng 35% so với kế hoạch đề ra.

57 năm thảm sát Khánh Lâm, ký ức của nhân chứng sống

57 năm thảm sát Khánh Lâm, ký ức của nhân chứng sống

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ