Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương, nguy cơ còn lan rộng
Kinhtedothi - Từ đầu năm 2025 đến nay, nhiều tỉnh, TP khu vực phía Bắc (bao gồm cả Hà Nội) đã ghi nhận hàng trăm ổ dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh có nguy cơ tiếp tục gia tăng.
20 tỉnh thành còn dịch
Thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 27 tỉnh thành có dịch tả lợn châu Phi. Hiện, còn 248 ổ dịch tại 20 tỉnh thành chưa qua 21 ngày với khoảng 20.000 con.
Khu vực phía Bắc hiện là “điểm nóng” khi nhiều địa phương có số lượng ổ dịch nhiều và số lượng lợn bị tiêu huỷ lớn. Điển hình là: Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La…
Đáng chú ý, tại Hà Nội thời gian qua cũng ghi nhận 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, với 56 con lợn bị mắc bệnh và phải tiêu huỷ, tập trung tại địa bàn một số xã thuộc huyện Ba Vì cũ, nay là các xã: Suối Hai, Bất Bạt, Ba Vì.

Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh cho biết, so với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch và số lợn bị chết đều giảm. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi hiện nay rất lớn.
“Qua giám sát cho thấy các hộ có lợn mắc bệnh chủ yếu là tại những ổ dịch cũ, có quy mô chăn nuôi nhỏ, lẻ theo hộ gia đình, không đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học và đặc biệt là chưa tiêm phòng vaccine…” - ông Phan Quang Minh nói thêm.
Cần quản lý tốt từ cấp cơ sở
Thời gian qua, Cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi kiểm tra. Thực tế công tác kiểm soát chăn nuôi, thú y cho thấy, tình trạng vi phạm quy định pháp luật vẫn còn. Lực lượng thú y mỏng, trong khi chính quyền một số địa phương tỏ ra chủ quan, lơ là…
Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại một số tỉnh chăn nuôi lợn trọng điểm và các tỉnh dịch bệnh kéo dài. Triển khai các chương trình giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời dịch bệnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, từ đầu năm 2025 đến nay, tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi đạt 5,4%, trong đó, đàn lợn tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, thời gian gần đây, tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp với số ổ dịch tăng nhanh.
“Dịch bệnh rất khó lường, lây lan nhanh, độc lực rất cao, đặc biệt khi năm nay thời tiết biến đổi thất thường. Do đó, tới đây Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục có chỉ đạo quyết liệt vấn đề này…” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.
Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh, hiện nay quy định pháp luật về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được ban hành cơ bản đầy đủ; vấn đề là công tác tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở.
“Thời gian tới, Bộ sẽ giao Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về tiêm vaccine phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Phải thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống đến từng thôn xóm, xã phường…” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác kiểm soát chăn nuôi, thú y thời gian qua, đồng thời đề nghị Cục Chăn nuôi và Thú y nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức lại hệ thống thú y cơ sở để kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.
Trích dẫn
“Thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng người dân không khai báo, giấu dịch, bán chạy lợn bệnh, lợn chết. Nguyên nhân là do chính sách hỗ trợ hiện nay đang thấp hơn giá bán thịt lợn ra ngoài thị trường. Quy trình hỗ trợ cho người chăn nuôi vẫn còn chậm, thậm chí cả năm chưa được nhận tiền…” - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phan Quang Minh.

Quảng Trị: cấp phát hơn 2.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng vùng có dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Ngày 15/7, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, trước tình hình của dịch tả lợn châu Phi, các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh này tiêu hủy hơn 1.700 con lợn với tổng trọng lượng hơn 100 tấn.

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở Sơn La: siết chặt phòng tuyến, giảm thiểu thiệt hại
Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận 30 ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 18 xã, phường, gây thiệt hại gần 40 tấn lợn. Dù phần lớn đã được khống chế, hiện vẫn còn 2 ổ dịch tại phường Chiềng Cơi và xã Yên Châu chưa qua 21 ngày theo dõi.

Ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi
Kinhtedothi - Từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều tỉnh, TP, đặc biệt là ở nhiều địa phương khu vực miền Bắc. Dù hầu hết các ổ dịch đều ở quy mô nông hộ nhỏ lẻ và cơ bản được kiểm soát tốt, tuy nhiên nguy cơ bùng phát diện rộng là không thể chủ quan.