Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở Sơn La: siết chặt phòng tuyến, giảm thiểu thiệt hại

Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận 30 ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 18 xã, phường, gây thiệt hại gần 40 tấn lợn. Dù phần lớn đã được khống chế, hiện vẫn còn 2 ổ dịch tại phường Chiềng Cơi và xã Yên Châu chưa qua 21 ngày theo dõi.

Hiện ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang chủ động phối hợp các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống với tinh thần “không lơ là, không chủ quan dù chỉ một ngày”.

Tại xã Yên Châu, ổ DTLCP mới nhất được ghi nhận tại bản Búng Mo, ảnh hưởng đến 2 hộ chăn nuôi với tổng số 54 con lợn bị tiêu hủy, trọng lượng gần 2 tấn.

Xã Yên Châu thực hiện tiêu hủy lợn nhiễm DTLCP theo quy định. Ảnh: BSL

Hiện bản Búng Mo có 65 hộ chăn nuôi, tổng đàn 436 con lợn. Trước tình hình dịch bệnh, các hộ dân tại đây chủ động áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống.

Xã Yên Châu hiện có 13.499 con lợn nằm trong vùng bị uy hiếp. Chính quyền đã công bố dịch tại bản Búng Mo, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, chốt kiểm dịch tạm thời nhằm kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ lợn trong vùng, khoanh vùng và ngăn dịch lây lan.

Tại phường Chiềng Cơi, một ổ dịch mới được phát hiện cách đây 5 ngày. 3 con lợn mắc bệnh đã được tiêu hủy. Phường đã phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực XII cấp phát 50 lít hóa chất, vôi bột và tuyên truyền đến từng hộ dân.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh cho biết, đơn vị đã tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép. Đồng thời, đã cấp 246 lít hóa chất cho các xã, thị trấn và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi.

Mặc dù nhiều ổ dịch đã được kiểm soát, nhưng theo ngành Nông nghiệp và Môi trường, DTLCP vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao do mầm bệnh tồn tại trong môi trường và tâm lý chủ quan khi tái đàn. Do vậy, người dân cần tăng cường theo dõi đàn lợn, giữ vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ, không vận chuyển, giết mổ trái phép và thông báo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường để xử lý dứt điểm, không để dịch kéo dài.

Ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi

Phú Thọ: 11 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hơn 34 tấn lợn buộc phải tiêu hủy

Phú Thọ: 11 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hơn 34 tấn lợn buộc phải tiêu hủy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Quảng Ngãi nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

13 Jul, 09:57 AM

Kinhtedothi- Dịch tả lợn châu Phi không chỉ đang bùng phát nhanh tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi mà còn được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng trên toàn tỉnh.

Phú Thọ: 11 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hơn 34 tấn lợn buộc phải tiêu hủy

Phú Thọ: 11 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hơn 34 tấn lợn buộc phải tiêu hủy

13 Jul, 09:56 AM

Kinhtedothi - Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ) cho biết, từ ngày 1 đến 11/7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 27 thôn thuộc 11 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khiến 538 con lợn với tổng trọng lượng hơn 34,5 tấn buộc phải tiêu hủy, hiện còn 8 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ