Kinhtedothi - Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ) cho biết, từ ngày 1 đến 11/7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 27 thôn thuộc 11 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khiến 538 con lợn với tổng trọng lượng hơn 34,5 tấn buộc phải tiêu hủy, hiện còn 8 ổ dịch chưa qua 21 ngày.
Theo đó, các xã có dịch gồm Yên Thủy, Yên Trị, Cao Sơn, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Cao Dương, Thung Nai, Tiền Phong và Lạc Sơn. Một số xã khác như Mường Hoa, Yên Phú, Phú Minh có nguy cơ cao bùng phát dịch.
Đáng chú ý, ngày 9/7, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện bắt giữ và tiêu hủy 1,6 tấn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi được vận chuyển lưu thông trên tuyến đường 36m (TL310) theo hướng từ xã Tam Dương Bắc đi xã Tam Đảo (Phú Thọ). Đến ngày 11/7, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ và tổ chức tiêu hủy 1,4 tấn lợn mắc bệnh vận chuyển qua địa bàn phường Kỳ Sơn.
Ngày 9/7 lực lượng chức năng công an xã Tam Dương (Phú Thọ) phối hợp cùng cán bộ thú y kiểm dịch phát hiện xe tải BKS 34C. 357.20 vận chuyển 1,6 tấn lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi. Ảnh: Công an Phú Thọ
Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng, lực lượng thú y và các đơn vị liên quan đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng chống dịch tại cơ sở, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thiết lập chốt kiểm dịch, đồng thời giám sát chặt chẽ tại từng hộ chăn nuôi.
Các địa phương được yêu cầu xử lý triệt để các ổ dịch, nghiêm cấm hành vi không báo cáo, giết mổ hoặc vứt xác lợn bệnh ra môi trường. Trường hợp đủ điều kiện, địa phương sẽ công bố dịch theo Luật Thú y để huy động nguồn lực dập dịch.
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cũng khuyến cáo người dân tạm thời chuyển hướng sang chăn nuôi gia súc, gia cầm khác hoặc nuôi trồng thủy sản; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, tổng vệ sinh, khử trùng chuồng trại nhằm kiểm soát nguy cơ tái bùng phát dịch.
Kinhtedothi - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống chính quyền hai cấp tại tỉnh Phú Thọ bước đầu vận hành ổn định, thực tế triển khai các thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, thông suốt.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc xe tải vận chuyển 1,6 tấn lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm định động vật theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số lợn trên đã nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Kinhtedothi - Trụ sở làm việc chính của Báo và Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ dự kiến sẽ đặt tại phường Vĩnh Yên - đơn vị hành chính mới thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù (thuộc TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).
Kinhtedothi - Ngày 13/7/2025, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã có thông báo chính thức gửi các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Thanh Tuyền, có địa chỉ tại số 482 Nguyễn Văn Linh, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Kinhtedothi - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận 30 ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 18 xã, phường, gây thiệt hại gần 40 tấn lợn. Dù phần lớn đã được khống chế, hiện vẫn còn 2 ổ dịch tại phường Chiềng Cơi và xã Yên Châu chưa qua 21 ngày theo dõi.
Kinhtedothi- Dịch tả lợn châu Phi không chỉ đang bùng phát nhanh tại nhiều địa phương ở Quảng Ngãi mà còn được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng trên toàn tỉnh.
Kinhtedothi - Ngày 12/7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (KCB), Bộ Y tế đã có Công văn số 1049/KCB-QLHN gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra, báo cáo vụ việc xảy ra tại Bệnh viện (BV) Medic Hải Tiến.
Kinhtedothi – Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có Công văn số 1045/KCB-NV về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19.