Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dịch viêm phổi cấp do nCoV lan rộng: Bộ Công Thương tìm giải pháp xuất khẩu hàng hóa, bình ổn thị trường

Kinhtedothi-Chiều ngày 31/1 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vi rút Corona gây ra qua đó xây dựng giải pháp xuất khẩu hàng hóa
Theo đó chỉ thị nhấn mạnh: Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và trên thế giới. Tính đến ngày 31/1 trên thế giới đã ghi nhận 9.807 trường hợp mắc, 213 trường hợp tử vong, xuất hiện tại 19 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, hiện đã có 5 trường hợp mắc, 97 trường hợp nghi nhiễm. Tổ chức Y tế thế giới WHO đã tuyên bố dịch bệnh do virus Corona lây lan từ Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trong bối cảnh số người lây nhiễm tăng mạnh.
Để chủ động tăng cường các biện pháp ứng phó và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình phát triển kinh tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất hợp lý nhằm bình ổn thị trường. Đồng thời theo dõi sát diễn biến của giá dầu thế giới do tác động của dịch bệnh để tham mưu điều hành giá mặt hàng xăng dầu phù hợp với kịnh bản điều hành giá của Chính phủ. Đặc biệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng tại thị trường trong nước trong đó cần tập trung hỗ trợ kết nối các mặt hàng nông, thủy sản từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
 Xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh-Lạng Sơn

Đối với Cục Xuất nhập khẩu và các Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi, Thị trường Âu Mỹ, Đa biên nghiên cứu, xây dựng giải pháp nhằm tìm kiếm thị trường thay thế cho các sản phẩm xuất nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm ổn định thị trường trong nước. Đánh giá tác động tổng quan chung của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đối với hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam với các nước trên thế giới. Phối hợp với ngành Y tế tìm kiếm các nguồn nguyên liệu từ các thị trường nước ngoài để phục vụ sản xuất các sản phẩm phòng chống dịch. Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị của Bộ NN&PTNT cung cấp thông tin về tình hình thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản để chỉ đạo sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường trong giai đoạn thị trường bị tác động bởi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên thì cần xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; Cục Quản lý thị trường địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép, thực phẩm tươi sống nhằm góp phần ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra cao điểm về vấn đề cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao và xử lý nghiêm nếu có các hành vi vi phạm.
Phối hợp với các lực lượng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc cấm đi lại qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc; tạm đóng cửa các đường mòn, lối mở; không khuyến khích giao thương, giao lưu với Trung Quốc trong thời gian có dịch bệnh.
 Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cửa hàng thuốc kinh doanh khẩu trang.

Cục Công nghiệp phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra tăng cường sản xuất, cung ứng các sản phẩm nêu trên và ưu tiên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước; tổ chức các đoàn làm việc để tháo gỡ khó khăn nếu có cho các doanh nghiệp sản xuất.
Riêng Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất hợp lý nhằm bình ổn thị trường. Đồng thời  phối hợp với Sở Y tế, lực lượng thanh tra Y tế tăng cường kiểm tra cung ứng, phân phối các trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh không để các cơ sở bán hàng đầu cơ, trục lợi từ việc nhu cầu sử dụng tăng cao. Trường hợp nếu phát hiện các hành vi nói trên thì cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tăng cường sản xuất, cung ứng các sản phẩm nêu trên và ưu tiên đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.
 
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ