70 năm giải phóng Thủ đô

Điểm báo ngày 14/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo đảm Luật Thủ đô đi vào cuộc sống ngay từ thời điểm có hiệu lực; An cư cho người dân vùng lũ... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 14/10/2024.

Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày  14/10/2024.
Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày  14/10/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường: Tăng cường nền tảng chính trị, đi sâu hợp tác toàn diện, thực chất

Theo TTXVN- Sáng 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 14/10.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Dương Giang

Phổ biến, quán triệt Luật Thủ đô số 39/2024/QH15: Bảo đảm Luật Thủ đô đi vào cuộc sống ngay từ thời điểm có hiệu lực

Cuối tuần qua, ngày 11/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 đến cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn TP. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu TP đến các sở, ban, ngành của TP; 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, ban hành Luật Thủ đô năm 2024 (trong đó có tập thể Báo Kinh tế & Đô thị). Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, ban hành Luật Thủ đô năm 2024 (trong đó có tập thể Báo Kinh tế & Đô thị). Ảnh: Thanh Hải

Xây dựng văn hóa liêm chính: Từ nhận thức sang hành động

Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực..., để góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng về đạo đức, đây là vấn đề được đặt ra khi triển khai Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng thời tiếp tục thể hiện mạnh mẽ quyết tâm chuyển từ nhận thức sang hành động của Đảng trong vun đắp “cái gốc” trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, đặc biệt tại thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp hiện nay.

Bài 1 - Những thách thức khi chữ “liêm” bị bỏ quên

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, chưa kể con số hàng nghìn cán bộ các cấp bị xử lý, chỉ nhìn vào con số 141 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý bị kỷ luật, thậm chí nhiều người bị xử lý hình sự cũng cho thấy, việc chấn chỉnh đạo đức cán bộ, đảng viên, xây dựng văn hóa liêm chính là việc cấp thiết phải làm, bởi trong số cán bộ vi phạm, đa số đều có năng lực, nhưng bị tha hóa bởi lợi ích và quyền lực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp tháng 8/2024. Ảnh: UBKTT.Ư
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp tháng 8/2024. Ảnh: UBKTT.Ư

An cư cho người dân vùng lũ

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, hàng ngàn hộ dân sống ven sông Bùi, sông Tích đã 4 lần hứng chịu cảnh ngập lụt nghiêm trọng, có đợt kéo dài cả tháng trời khiến cuộc sống bị đảo lộn. Phải làm gì để người dân các địa phương ven sông không còn thấp thỏm với nỗi lo ngập lụt là vấn đề đặt ra cấp thiết đối với Hà Nội.

Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập sâu trong đợt lũ tháng 9/2024. Ảnh: Tài Hiệp
Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập sâu trong đợt lũ tháng 9/2024. Ảnh: Tài Hiệp

Báo Kinh tế & Đô thị chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô

Nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị đã đến chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME), Tổng Công ty May 10...

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Khánh chúc mừng HANOISME. Ảnh: Nguyên Dương
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Khánh chúc mừng HANOISME. Ảnh: Nguyên Dương

Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên: Phụ huynh là viên gạch đầu tiên, quan trọng nhất

Dù lực lượng chức năng nhiều năm qua vẫn kiên trì tuyên truyền, kết hợp xử phạt, nhưng tình trạng vi phạm luật giao thông trong thanh thiếu niên vẫn diễn ra phổ biến. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực tế này là sự lơ là, thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh - những người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông cho con em mình.

Công an TP Hà Nội tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Láng Hạ, quận Đống Đa. Ảnh: Tân Hiệp
Công an TP Hà Nội tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Láng Hạ, quận Đống Đa. Ảnh: Tân Hiệp

Xuất hiện những bãi rác thải cây xanh xử lý cẩu thả hậu bão Yagi

Bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua khá lâu nhưng câu chuyện dọn dẹp hậu quả mà cơn bão này để lại vẫn còn không ít bất cập, nhất là xử lý rác thải cây xanh (cành, lá cây xanh bị gãy, rụng do bão). Trong quá trình tìm hiểu thông tin về công tác xử lý rác thải cây xanh hậu bão Yagi, phóng viên Kinh tế & Đô thị không khỏi giật mình trước sự cẩu thả của những đơn vị thực hiện nhiệm vụ này.

Nhiều cây xanh lớn trong khu đô thị Xuân Phương - Viglacera bị cháy bởi cách xử lý rác thải cây xanh cẩu thả. Ảnh: Nguyễn Quý
Nhiều cây xanh lớn trong khu đô thị Xuân Phương - Viglacera bị cháy bởi cách xử lý rác thải cây xanh cẩu thả. Ảnh: Nguyễn Quý

Đồng bộ nhóm giải pháp để hút khách sử dụng tàu điện, xe buýt

Những năm gần đây, Hà Nội nỗ lực mở rộng mạng lưới, đầu tư đổi mới phương tiện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành, giúp người dân tiếp cận dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) dễ dàng hơn. Việc tìm giải pháp để nhiều người bỏ xe cá nhân, sử dụng phương tiện VTHKCC là vấn đề cần làm ngay để giải quyết tình trạng ùn tắc, khói bụi trên địa bàn Thủ đô.

Người dân tham gia vận tải hành khách công cộng là góp phần tránh ùn tắc giao thông và giảm khói bụi trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Hải Linh
Người dân tham gia vận tải hành khách công cộng là góp phần tránh ùn tắc giao thông và giảm khói bụi trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Hải Linh

Thực hiện dự án mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân: Cưỡng chế chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng

Với sự đồng thuận của người dân, đến nay đã có 150/160 trường hợp ký biên bản, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân; 7 trường hợp đặt lịch lên ký biên bàn bàn giao trong chiều tối nay, cam kết bàn giao mặt bằng trước ngày cưỡng chế.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, đa số các hộ dân đã ký biên bản, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến phốNguyễn Tuân. Ảnh: Hồng Thái
Sau khi được tuyên truyền, vận động, đa số các hộ dân đã ký biên bản, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến phốNguyễn Tuân. Ảnh: Hồng Thái

Nhà tập thể thời bao cấp - nơi lưu giữ di sản kiến trúc

Hà Nội là một trong số ít TP trên thế giới còn giữ được nhiều kiến trúc thời kỳ đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là thời bao cấp. Các công trình này gắn liền với cuộc sống nhiều khó khăn nhưng cũng đầy tinh thần lạc quan của những cư dân Hà thành.

Một khu tập thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Linh
Một khu tập thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Linh

Luật hóa chính sách dinh dưỡng học đường: Yêu cầu cấp thiết

Ngày 12/10, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) với sự đồng hành của Tập đoàn TH đã tổ chức hội thảo quốc tế về “Dinh dưỡng học đường kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam”. Hội thảo có hơn 300 đại biểu là các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước tham dự.

Các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: Hiền Phương
Các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: Hiền Phương

Sức sống mới ở vùng dân tộc miền núi

Ngày 28/5/2008, Quốc hội khoá XII ban hành Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2008 đưa nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) và huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) trở thành một phần của Hà Nội.

Diện mạo khu dân cư xã dân tộc miền núi Đông Xuân (huyện Quốc Oai). Ảnh: Lâm Nguyễn
Diện mạo khu dân cư xã dân tộc miền núi Đông Xuân (huyện Quốc Oai). Ảnh: Lâm Nguyễn

Trung Quốc sẽ triển khai các gói kích thích kinh tế quy mô lớn

Bộ Tài chính Trung Quốc đang chuẩn bị tung ra một loạt giải pháp chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kích thích nhu cầu trong nước. Các giải pháp này sẽ tập trung vào việc cải thiện tình hình tài chính của chính quyền địa phương, hỗ trợ thị trường bất động sản đang suy thoái và tăng cường khả năng quản lý rủi ro của các ngân hàng lớn.

Trung Quốc cam kết triển khai các gói kích thích kinh tế quy mô lớn. Ảnh: ChinaDaily
Trung Quốc cam kết triển khai các gói kích thích kinh tế quy mô lớn. Ảnh: ChinaDaily