Điểm đến cuối tuần: Mãn nhãn với triển lãm xe hơi cổ tại Hà Nội

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Triển lãm xe cổ “Drive back to the future” kéo dài từ 22/4 - 22/6/2023 và mở cửa tham quan miễn phí tại Savico Megamall Long Biên, đường Nguyễn Văn Linh, Hà Nội với chuỗi chương trình gắn liền với xe hơi cổ điển.

Theo đó, tại Savico Megamall Long Biên, Carpla - nền tảng mua bán xe ô tô đã qua sử dụng đã khai trương Automall đầu tiên tại Hà Nội. Tại sự kiện này, Carpla phối hợp cùng Savico Megamall tổ chức triển lãm xe cổ “Drive back to the future”, quy tụ những mẫu xe hơi quý hiếm đến từ các thương hiệu danh tiếng trên thế giới.

Triển lãm xe hơi cổ tại Hà Nội được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Savico Megamall Long Biên
Triển lãm xe hơi cổ tại Hà Nội được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Savico Megamall Long Biên

Đây cũng là lần đầu tiên, một sự kiện khai trương Automall kết hợp với triển lãm xe cổ được tổ chức tại Hà Nội, tạo một không gian mở để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận và thưởng lãm. Với phong cách bài trí ấn tượng và hiện đại, triển lãm “Drive back to the future” được ví như một chuyến du hành xuyên thời gian, đưa giới mộ điệu trở về với thời kỳ cực thịnh của ngành công nghiệp xe hơi những năm thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ 20, được tận mắt chứng kiến những kiệt tác xe hơi từng là kết tinh của đỉnh cao của công nghệ thời bấy giờ.

Austin-Healey 3000 với sự lịch lãm nhưng mạnh mẽ, biểu tượng cho vẻ đẹp và sức mạnh nước Anh. Ra đời năm 1967 - thời kỳ ngành công nghiệp ô tô thế giới chứng kiến những bước thay đổi vượt bậc, Austin-Healey 3000 được tích hợp những công nghệ nổi bật nhất thời bấy giờ với nhiều tính năng mới như dây an toàn và hệ thống kiểm soát khí thải.

Mẫu xe Austin-Healey 3000 được sản xuất năm 1967 tại Anh, thuộc thế hệ thứ 2 với hộp số 4 cấp, động cơ 6 xy-lanh và đạt gần 150 mã lực (Nguồn: Internet)
Mẫu xe Austin-Healey 3000 được sản xuất năm 1967 tại Anh, thuộc thế hệ thứ 2 với hộp số 4 cấp, động cơ 6 xy-lanh và đạt gần 150 mã lực (Nguồn: Internet)

Cadillac Seville mang vẻ đẹp tối giản mà vẫn sang trọng, biểu tượng cho sự thượng lưu và nghệ thuật. Đây là một trong những chiếc xe hơi tiêu biểu nhất được truyền cảm hứng bởi sự thành công của các dòng xe sedan sang trọng Châu Âu trong những năm 1970, từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng như Danh ca Elvis Presley và diễn viên huyền thoại Betty White yêu thích

Chiếc Cadillac Seville thuộc mẫu Seville thế hệ thứ 2 (2nd Gen) được sản xuất tại Mỹ năm 1981 với vận tốc tối đa lên tới 185 km/h (Nguồn: Internet)
Chiếc Cadillac Seville thuộc mẫu Seville thế hệ thứ 2 (2nd Gen) được sản xuất tại Mỹ năm 1981 với vận tốc tối đa lên tới 185 km/h (Nguồn: Internet)

Mercedes-Benz 560SL thể hiện sức mạnh nước Đức, biểu tượng của thể thao và quyền thế. Được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua 300SL nổi tiếng, 560SL là sự cân bằng giữa vẻ ngoài sang trọng vượt thời gian và công suất mạnh mẽ, trở thành một trong những mẫu xe sang kinh điển đến từ nước Đức, đại diện cho thập kỷ 80.

Chiếc Mercedes-Benz 560SL được sản xuất năm 1984 tại Đức với các tính năng thông minh mới nhất thời kỳ bấy giờ như hệ thống phun nhiên liệu điện tử và hộp số tự động bốn cấp (Nguồn: Internet)
Chiếc Mercedes-Benz 560SL được sản xuất năm 1984 tại Đức với các tính năng thông minh mới nhất thời kỳ bấy giờ như hệ thống phun nhiên liệu điện tử và hộp số tự động bốn cấp (Nguồn: Internet)

Nhân dịp Automall đầu tiên tại Hà Nội khai trương, Carpla dành tặng khách hàng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn: tặng gói bảo hiểm vật chất cho 20 khách hàng đầu tiên và dán thẻ VETC với tài khoản 500.000 đồng khi giao dịch khi mua và bán xe ô tô đã qua sử dụng trên nền tảng Carpla.

Automall Carpla Hà Nội
Automall Carpla Hà Nội

Carpla tiên phong với mô hình tạo dựng hệ sinh thái mua, bán xe ô tô đã qua sử dụng và các dịch vụ chăm sóc xe trên nền tảng công nghệ số, tập trung phát triển các tính năng và cá nhân hóa người dùng từ Online đến Offline (O2O). Nền tảng này cũng giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, chọn lựa, sở hữu, sử dụng và bán lại xe với các dịch vụ mới mẻ như quy trình kiểm định 160 bước, hình ảnh thực tế 360° của các mẫu xe... cùng các chính sách bảo hành lên đến 20.000km (hoặc 1 năm sử dụng), hoàn tiền 100% nếu khách hàng muốn trả xe trong vòng 5 ngày, cam kết mua lại xe và nhiều chính sách độc đáo khác.

Sau Automall đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh đã khai trương tháng 12/2022, đây là Automall thứ 3 của Carpla và cũng là cơ sở đầu tiên của đơn vị này tại Hà Nội. Carpla Hà Nội bao gồm đầy đủ các khu công năng hiện đại: showroom, xưởng dịch vụ, khu dịch vụ độ xe và thay thế phụ tùng xe… Đặc biệt, tại đây trưng bày hiện diện hàng trăm mẫu xe đến từ các thương hiệu lớn như Volvo, Toyota, Ford, Mitsubishi…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần