Điểm nhấn thanh khoản của phân khúc biệt thự, nhà liền kề

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không rộn ràng như phân khúc căn hộ chung cư, nhưng nhờ thanh khoản tích cực nên một số dự án biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội đã tạo được điểm nhấn, nhận được sự quan tâm trở lại của khách hàng.

Không rộn ràng như phân khúc căn hộ chung cư, nhưng nhờ thanh khoản tích cực nên một số dự án biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội đã tạo được điểm nhấn, nhận được sự quan tâm trở lại của khách hàng. Theo nhiều chuyên gia, những dự án biệt thự, nhà liền kề có vị trí tốt, đầy đủ hạ tầng, tiện ích nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Không lo mất giá

Song song với sự phục hồi của nền kinh tế, thị trường bất động sản (BĐS) cũng có  nhiều chuyển biến tích cực. Bước sang năm 2015, phân khúc biệt thự, nhà liền kề đã và đang chuyển biến theo hướng tích cực hơn, khi đà giảm giá đã chững lại.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Ông Lại Văn Tư, Phó giám đốc Sàn Giao dịch BĐS Sudico cho biết, thời gian qua, tình hình thanh khoản biệt thự, nhà liền kề đã có dấu hiệu tốt hơn. “Đặc thù của biệt thự, nhà liền kề là số lượng sản phẩm bị hạn chế, trong khi nguồn cung mới thiếu, vì vậy, nếu chủ đầu tư quan tâm phát triển dự án tốt thì sản phẩm sẽ bán được, giá sẽ tăng”, ông Tư nhận xét.

Theo Công ty TNHH CBRE, đầu năm 2015, phân khúc biệt thự, nhà liền kề tiếp tục ghi nhận mức tăng giá quý thứ ba liên tiếp. Các dự án được mở bán vào cuối năm 2014 đều đạt tỷ lệ bán khá tốt, nhờ vào uy tín của chủ đầu tư cũng như mức độ cung ứng đầy đủ các yếu tố về cơ sở hạ tầng, tiện ích và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Qua tìm hiểu thực tế, các dự án biệt thự, nhà liền kề Anh Đào Riverside (Vinhomes Long Biên), Lâm Viên (Đặng Xá, Gia Lâm), Gamuda Garden (Hoàng Mai)... hay những dự án mới gia nhập thị trường như The Premier (Cầu Giấy), Garden Villas (thuộc Hanoi Garden City - Thạch Bàn, Long Biên)... đều khá hút khách.

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sàn giao dịch Nhà đất 24h cho biết, từ giữa năm 2014 đến nay, phân khúc biệt thự, nhà liền kề có nhiều dấu hiệu khả quan. Ví dụ, 30 căn biệt thự tại Khu đô thị Phú Lương đã được bán hết chỉ trong hơn một tháng... “Khách hàng đang chào đón phân khúc này, nhưng những biệt thự có diện tích lớn sẽ phải chọn đối tượng khách hàng cao cấp, còn biệt thự, nhà liền kề có diện tích 70-80 m2 có tính thanh khoản tích cực hơn, vì vừa túi tiền của nhiều khách hàng”, ông Quỳnh nhận định.

Còn ông Nguyễn Thế Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Reenco Sông Hồng thì cho rằng, nhu cầu mua nhà phân khúc này để ở hay để đầu tư gia tăng cho thấy, nội lực của thị trường tăng lên và đây cũng là xu thế, khi các kênh đầu tư khác có vẻ không hiệu quả bằng, trong khi nếu mua được biệt thự, liền kề ở vị trí đắc địa lại không lo mất giá.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng, tiện ích

Công ty CBRE dự báo, thời gian tới, phân khúc biệt thự, nhà liền kề sẽ tiếp tục đà khôi phục do người mua ngày càng kỳ vọng rõ ràng hơn về một ngôi nhà tiêu chuẩn đẳng cấp hơn. Một bộ phận không nhỏ người có thu nhập cao đang sẵn sàng “bung tiền đón nhà”, nhưng vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi chủ đầu tư phải có những cách làm mới để tiếp cận khách hàng, cũng như có sự điều chỉnh nhằm cân đối nguồn lực, chi phí trên cơ sở tính toán chính xác nhu cầu của thị trường.

Do đặc thù của phân khúc này là đối tượng khách hàng có thu nhập cao, nên để mở rộng và thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng (là những người trung niên, trẻ tuổi), chủ đầu tư cần có hình thức khuyến khích. Ví dụ, tại Dự án Biệt thự Lâm Viên (thuộc Khu đô thị  Đặng Xá), biệt thự Vinhomes Riverside, Khu biệt thự liền kề Xuân Phương..., sau khi thanh toán một phần tiền nhà, khách hàng nhận nhà ngay và được trả chậm phần còn lại trong khoảng 2 năm với lãi suất 0% cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Chính sách ưu đãi này đã giúp giao dịch trên thị trường tăng lên đáng kể.

Trên địa bàn quận Hà Đông, vừa qua, Công ty TNHH Hibrand Việt Nam cũng đã điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên cơ sở giảm quy mô tầng cao đưa về quy mô mới gồm 359 căn liền kề và 5 tòa  cao tầng (từ 23 đến 27 tầng) với mục tiêu phù hợp với định hướng thị trường, tổ chức lại không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Các chuyên gia nhận xét, với quy mô mới, dự án của Công ty Hibrand sẽ nhanh chóng hoàn thiện hơn, khả năng bán hàng nhanh hơn, so với phân khúc nhà chung cư cao tầng và có thể thu về hơn 250 triệu USD./.