Điểm nhấn tình hình giao thông trong 5 ngày đầu nghỉ Tết

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 5 ngày đầu nghỉ Tết, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục tăng về số người bị thương trong khi “điểm nóng” ùn tắc tại cầu Rạch Miễu vẫn chưa hạ nhiệt.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục phát huy hiệu quả lớn.
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục phát huy hiệu quả lớn.

Gần 1.200 “ma men” bị xử phạt

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo nhanh về tình hình trật tự, ATGT trong ngày Mùng 3 Tết và 5 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, trong ngày Mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 16 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 24 vụ, làm 13 người chết, 16 người bị thương; đường sắt: xảy ra 1 vụ làm 1 người chết; đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, TNGT giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 2 vụ (tương đương 7,40%), giảm 1 người chết (tương đương 6,66%), giảm 3 người bị thương (tương đương 15,78%).

Tính chung trong 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra ra 107 vụ TNGT, làm chết 62 người và 77 người bị thương. So với cùng kỳ 5 ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 7 vụ (tương đương 6,14%), giảm  4 người chết (tương đương 6,06%) nhưng lại tăng 13 người bị thương (tương đương 20,31%).

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, lực lượng CSGT, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 2.774 trường hợp vi phạm; phạt tiền 5 tỷ 580 triệu đồng; tạm giữ 74  xe ô tô, 1.501  xe mô tô và 3 phương tiện khác; tước 587 giấy phép lái xe các loại.

Đáng chú ý, trong tổng số 2.774 trường hợp vi phạm thì vi phạm nồng độ cồn xử lý  là 1.172 trường hợp. Nếu so sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thì số trường hợp “ma men” bị xử phạt tăng tới 1.011 trường hợp. Ngoài ra còn có 176 trường hợp vi phạm tốc độ và 1 trường hợp ma túy.

Điểm nóng ùn tắc tại cầu Rạch Miễu vẫn chưa hạ nhiệt.
Điểm nóng ùn tắc tại cầu Rạch Miễu vẫn chưa hạ nhiệt.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu liên tục phải xả vì ùn tắc

Ngày thứ 5 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tiếp tục ghi nhận những diễn biến phức tạp của tình hình ùn tắc giao thông tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, nóng nhất vẫn là cầu Rạch Miễu khi trạm thu phí tại cầu này liên tục phải xả trạm nhiều lần do ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, tính đến 17 giờ ngày 23/1, trạm thu phí Cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm một lần đối với làn 1, 3, 5 hướng Tiền Giang đi Bến Tre vào thời điểm là 14 giờ 41 phút đến 15 giờ 11 phút; xả trạm hai lần đối với làn 2, 4, 6 hướng Bến Tre đi Tiền Giang, trong đó lần dừng thu phí gần nhất vào lúc 16 giờ 34 phút đến 16 giờ 56 phút.

Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre luôn có mặt trên QL60 để phối hợp điều tiết giao thông, có thời điểm phải chặn xe một hướng để cầu Rạch Miễu thành đường một chiều nhằm giải phóng lượng xe ùn ứ. Để hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023, bến phà Rạch Miễu tạm cũng bố trí thêm phương tiện để giảm tải cho cầu Rạch Miễu, hạn chế ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cũng trong ngày Mùng 3 Tết, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 2 cuộc gọi của người dân và tất cả đều là phản ánh về việc xe máy và ô tô các loại  ùn ứ tại Cầu Rạch Miễu,... các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

 

Theo số liệu của Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, tính từ đầu dịp nghỉ Tết âm lịch tới ngày 24/1 các bệnh viện tiếp nhận hơn 11.500 ca cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, trong đó có 128 trường hợp tử vong. Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ghi nhận sau 3 ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến Mùng 2 Tết), số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng 1,7%, số ca tử vong tăng hơn 10% so với Tết năm ngoái. Riêng ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết, tổng số ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông là 3.318. Trong 24 giờ có 41 ca tử vong do tai nạn giao thông, gồm cả tử vong trước khi đến viện và tiên lượng nặng xin về, tăng 7 ca so với cùng ngày năm ngoái.