Điểm nóng giao thông: Đừng để “đầu voi đuôi chuột”

Tin, ảnh: Bảo Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quận Cầu Giấy được hoàn thành và đi vào sử dụng từ đầu năm 2015.

Tại thời điểm đó, quận xác định đây là một trong những tuyến đường kiểu mẫu. Kỳ vọng là vậy, tuy nhiên, cùng với thời gian, tuyến đường điểm, tuyến đường kiểu mẫu này đã và đang xuất hiện hàng loạt vi phạm trật tự đô thị. Cụ thể, dọc tuyến đường này thường xuyên xuất hiện nhiều xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Điển hình, tại khu vực ngã tư Nguyễn Văn Huyên kéo dài – Nguyễn Khánh Toàn, vào bất cứ thời gian nào trong ngày, tại làn đường dành riêng cho các phương tiện di chuyển từ Nguyễn Khánh Toàn rẽ phải đi Nguyên Văn Huyên luôn xuất hiện hàng loạt xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường, vỉa hè, chủ yếu là của khách đến ăn uống tại các quán ăn trong khu vực (ảnh).
Do đó, để đảm bảo an toàn, tránh UTGT, nâng cao hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước, tránh để “đầu voi đuôi chuột”, UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.            

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần