[Điểm nóng giao thông] Vô tư đỗ xe trên phố cấm

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) có mật độ lưu lượng phương tiện giao thông rất cao, vì một đầu tiếp giáp với Bến xe Mỹ Đình; mặt đường lại không được rộng rãi nên ngành chức năng đã đặt biển báo cấm dừng đỗ xe tại đoạn từ đường Phạm Hùng rẽ vào (đối diện với Bến xe Mỹ Đình).

[Điểm nóng giao thông] Vô tư đỗ xe trên phố cấm - Ảnh 1
Mặc dù đã có biển cấm đỗ nhưng trên thực tế, biển báo gần như bị vô hiệu bởi trên đoạn phố này thường xuyên có hàng chục chiếc xe ô tô vô tư dừng đỗ rất lâu. Không chỉ phương tiện cá nhân, nhiều xe limousine cũng lấy lòng đường làm nơi bắt, chờ khách.
Do đường hẹp, lưu lượng phương tiện lưu thông rất cao nên vào giờ cao điểm, đường Nguyễn Hoàng là điểm nóng, ùn tắc thường xuyên xảy ra. Điều đáng nói, khu vực này luôn có mặt của các lực lượng chức năng nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra. Để đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc, đề nghị ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng đỗ xe ô tô trên đoạn đường đã đặt biển cấm ở đầu đường Nguyễn Hoàng.