Điểm sáng tại Đông Anh
Theo Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh, đối với QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, huyện đã triển khai một số mô hình tiêu biểu như mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; mô hình phòng làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp. Đây là 2 mô hình điểm của huyện Đông Anh được triển khai đồng bộ.

Sau khi triển khai mô hình Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp, đến nay 24/24 xã, thị trấn đều thực hiện tốt mô hình, tiêu biểu như Bộ phận một cửa của UBND huyện, UBND xã Cổ Loa, Kim Nỗ, Liên Hà… Huyện cũng đã tổ chức cuộc thi Bộ phận một cửa văn minh, chuyên nghiệp dành cho Bộ phận một cửa trên địa bàn các xã, thị trấn và duy trì trong 3 năm liên tục.
Với mô hình phòng làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, huyện đã phát động trong tất cả các xã, thị trấn. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức tự ý thức sắp xếp phòng làm việc của mình trở thành một không gian sáng, xanh, sạch, đẹp ngoài việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức các hội thi cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện văn minh, thanh lịch và thi về tuyên truyền 2 bộ QTƯX.
Đối với QTƯX nơi công cộng, huyện đã phát động việc thực hiện trên tất cả các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, di tích lịch sử. Trong năm 2024, huyện đã xây dựng 2 mô hình trở thành điểm sáng. Đó là mô hình di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu gắn với việc thực hiện QTƯX, thực hiện tại khu di tích lịch sử quốc gia đền Sái và hiện nay đã nhân rộng ra các di tích khác như đình Nhạn Tái, đình Lý Nhân, đình Hà Vỹ, Khu di tích Cổ Loa. Mô hình thứ hai là nhà văn hóa kiểu mẫu gắn với thực hiện QTƯX. Thời gian tới, huyện sẽ tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về thực hiện tuyên truyền QTƯX nơi công cộng.
“Với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt từ huyện đến các xã, thị trấn, sự vào cuộc của tất cả các ban, ngành, đoàn thể, cho tới thời điểm này, huyện Đông Anh đã thực hiện tốt 2 bộ QTƯX và đã có chuyển biến rõ nét thể hiện trong kết quả” - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh khẳng định.

Hà Nội kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử trong quý III/2024
Kinhtedothi – Ngày 4/7, Sở VH&TT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 494/KH-SVHTT về tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP năm 2024.
Mong muốn bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng được dịch sang song ngữ
Kinhtedothi – Việc thực hiện mô hình như “Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả”, “di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn” đã góp phần hình thành những chuẩn mực văn hóa của người dân, tiểu thương; qua đó góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia thực hiện quy tắc ứng xử”tại Thanh Trì
Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thanh Trì (06/10/1954-06/10/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), ngày 13/8, Hội LHPN huyện Thanh Trì phối hợp với xã Thanh Liệt ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia thực hiện quy tắc ứng xử” tại Khu di tích lịch sử đình thờ Phạm Tu, xã Thanh Liệt.