Điểm thú vị về 8 sân vận động tổ chức các trận đấu World Cup 2022

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 64 trận đấu tại VCK World Cup 2022 sẽ được tổ chức ở tổng cộng 8 sân vận động khác nhau. Nước chủ nhà Qatar đã chi tới 220 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup 2022, trong đó 7 sân được xây mới và cải tạo.

1. Sân vận động Lusail có sức chứa 80.000 người và là sân vận động lớn nhất tại giải đấu lần này. Thiết kế của sân mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước.
1. Sân vận động Lusail có sức chứa 80.000 người và là sân vận động lớn nhất tại giải đấu lần này. Thiết kế của sân mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước.
Sân Lusail sẽ góp mặt vào 10 trận đấu trong suốt giải đấu, bao gồm cả trận chung kết vào ngày 18/12. Các trận đấu nổi bật tại vòng bảng sẽ diễn ra tại sân Lusail gồm: Argentina gặp Mexico, Cameroon gặp Brazil.
Sân Lusail sẽ góp mặt vào 10 trận đấu trong suốt giải đấu, bao gồm cả trận chung kết vào ngày 18/12. Các trận đấu nổi bật tại vòng bảng sẽ diễn ra tại sân Lusail gồm: Argentina gặp Mexico, Cameroon gặp Brazil.
2. Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, Al Bayt là sân vận động lớn thứ hai tại World Cup 2022 nằm ở TP cảng phía bắc Al Khor.
2. Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, Al Bayt là sân vận động lớn thứ hai tại World Cup 2022 nằm ở TP cảng phía bắc Al Khor.

Sân vận động Al Bayt được đặt tên theo những chiếc lều Bayt al sha'ar, sử dụng bởi các người du mục. Điều đặc biệt nhất là sân Al Bayt có mái hiện đại có thể thu vào để tránh nóng nếu nhiệt độ trở nên quá cao.

Sân vận động được bao bọc bởi mái che có thể thu vào.
Sân vận động được bao bọc bởi mái che có thể thu vào.

Sau giải đấu, tầng trên của sân vận động sẽ được dỡ bỏ để giảm sức chứa của địa điểm xuống còn 32.000. Theo Ban tổ chức, những khán đài này sẽ được quyên góp để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao ở các quốc gia khác. Đây là nơi tổ chức trận đấu khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecaudor. Ngoài ra là các trận đấu Anh gặp Mỹ, cùng 1 trong 2 trận bán kết.

3. Sân vận động 974, được xây dựng từ các container vận chuyển. 974 là số lượng container đã được dùng để dựng nên sân vận động.
3. Sân vận động 974, được xây dựng từ các container vận chuyển. 974 là số lượng container đã được dùng để dựng nên sân vận động.

974 là một trong 3 sân vận động nhỏ nhất tại VCK World Cup 2022 với 40.000 người và là sân vận động duy nhất nằm gần biển. Các trận đấu đáng chú ý sẽ diễn ra tại sân 974 là: Pháp gặp Đan Mạch, Brazil gặp Thụy Sĩ.

4. Sân vận động Al Thumama là một trong những sân có hình thức ấn tượng nhất với sức chứa 40000 người, được thiết kế dựa trên ý tưởng từ chiếc nón Gahfiya của đàn ông hồi giáo Ả Rập.
4. Sân vận động Al Thumama là một trong những sân có hình thức ấn tượng nhất với sức chứa 40000 người, được thiết kế dựa trên ý tưởng từ chiếc nón Gahfiya của đàn ông hồi giáo Ả Rập.

Tại sân vận động Al Thumama, không khí được làm mát bằng cách sử dụng quạt chạy bằng năng lượng mặt trời và sau đó được giải phóng vào địa điểm thi đấu thông qua các vòi phun lớn ở mặt sân và lưới tản nhiệt trên khán đài.

Điểm thú vị về 8 sân vận động tổ chức các trận đấu World Cup 2022 - Ảnh 1

Al Thumama là nơi tổ chức 8 trận đấu, các trận đấu nổi bật bao gồm: Senegal gặp Hà Lan, Tây Ban Nha gặp Costa Rica.

5.  Sân vận động quốc tế Khalifa là một trong những sân lâu đời nhất tại Qatar.
5.  Sân vận động quốc tế Khalifa là một trong những sân lâu đời nhất tại Qatar.

Sân vận động quốc tế Khalifa được xây dựng vào năm 1976, và là sân nhà của tuyển Qatar. Sức chứa của sân lên đến 40.000 người. 8 trận đấu sẽ được tổ chức tại sân Khalifa, bao gồm cả trận tranh hạng ba.

Các trận đấu nổi bật sẽ diễn ra tại sân vận động quốc tế Khalifa: bao gồm Anh gặp Iran, Nhật Bản gặp Tây Ban Nha.
Các trận đấu nổi bật sẽ diễn ra tại sân vận động quốc tế Khalifa: bao gồm Anh gặp Iran, Nhật Bản gặp Tây Ban Nha.
6. Sân vận động Education City nằm ngay bên ngoài trung tâm Doha và được xây dựng trước khi Qatar trúng đăng cai World Cup 2022.
6. Sân vận động Education City nằm ngay bên ngoài trung tâm Doha và được xây dựng trước khi Qatar trúng đăng cai World Cup 2022.

Sân vận động Education City được đặt biệt danh là “viên kim cương trên sa mạc”. Biệt danh được đặt do thiết kế để lấp lánh vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. Sức chứa của sân là 45000 người, au khi kết thúc World Cup 2022, tầng trên của mô-đun chỗ ngồi sẽ được dỡ bỏ để giảm sức chứa của sân  xuống còn 20.000 chỗ ngồi và các phần của tòa nhà sẽ được chuyển đổi thành lớp học và không gian tổ chức sự kiện để các trường đại học sử dụng.

Sau World Cup, sân vận động sẽ được chuyển đổi thành trung tâm thể thao và điền kinh cho các trường đại học xung quanh và cộng đồng địa phương.
Sau World Cup, sân vận động sẽ được chuyển đổi thành trung tâm thể thao và điền kinh cho các trường đại học xung quanh và cộng đồng địa phương.

Sân Education City sẽ tổ chức 8 trận đấu, hai trong số đó là các trận đấu loại trực tiếp. Các trận đấu nổi bật tại sân Education City là: Tunisia gặp Pháp, Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha.

7.  Sân vận động Ahmad Bin Ali nằm ở Al Rayyan.
7.  Sân vận động Ahmad Bin Ali nằm ở Al Rayyan.

Sân vận động Ahmad Bin Ali có sức chứa là 40000 người. Được xây dựng ở rìa sa mạc, đóng vai trò như một điểm mốc cho những người đến hoặc rời TP.  Điều đặc biệt, sân Ahmad Bin Ali gần sa mạc nên nhiệt độ có thể nóng. Dù vậy, Ahmad Bin Ali có mái che và hệ thống làm mát tiên tiến để giúp cho các cổ động viên thoải mái cổ vũ trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

Các trận đấu nổi bật tại sân vận động Ahmad Bin Ali gồm: Xứ Wales gặp Anh, Mỹ gặp xứ Wales.
Các trận đấu nổi bật tại sân vận động Ahmad Bin Ali gồm: Xứ Wales gặp Anh, Mỹ gặp xứ Wales.
8. Sân vận động Al Janoub nằm ở TP Al Wakrah.
8. Sân vận động Al Janoub nằm ở TP Al Wakrah.

Sân vận động Al Wakrah được lấy ý tưởng từ hình dạng của những chiếc thuyền đánh cá điển hình - được gọi là "dhows" của người Ả Rập. Sân có hệ thống làm mát sáng tạo và mái che có thể thu vào. Sức chứa của Al Janoub là 40.000 người. Sẽ có 7 trận đấu của vòng bảng sẽ diễn ra.

Các trận đấu nổi bật sẽ diễn ra tại sân Al Janoub là: Pháp gặp Úc, Ghana gặp Uruguay.
Các trận đấu nổi bật sẽ diễn ra tại sân Al Janoub là: Pháp gặp Úc, Ghana gặp Uruguay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần