Diễn biến bão Doksuri phức tạp, các địa phương không nên chủ quan
Hồi 7 giờ sáng nay (26/7), vị trí tâm bão DOKSURI ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão).
Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7; từ chiều và đêm ngày 26/7 mạnh lên cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 15, giật trên cấp 17; Sóng biển cao 5 - 7m; biển động dữ dội.

Dự báo 24 giờ tới, bão DOKSURI di chuyển hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km với cường độ cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,0N, phía Đông kinh tuyến 116,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông).
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, hiện nay diễn biến bão Doksuri vẫn còn phức tạp. Bão tiếp tục gây sóng to, gió lớn trên Biển Đông. Chính vì vậy, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.
Đặc biệt, đối với các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà và Bộ GTVT, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 276/VPTT về ứng phó với bão DOKSURI ở vùng biển phía Đông của Philippines. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
“Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai sẽ cập nhật tình hình bão DOKSURI, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó…” - Ông Phạm Đức Luận cho biết thêm.
Ngày và đêm 26/7, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 5m; vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đề phòng hình thái thời tiết, thiên tai trái ngược ở hai miền Nam - Bắc
Kinhtedothi - Trong khi miền Bắc ghi nhận nắng nóng với nền nhiệt độ cao, thì các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động biện pháp ứng phó.

Ứng phó “từ sớm, từ xa” giúp hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai
Kinhtedothi - Từ đầu năm 2023 đến nay, các loại hình thiên tai diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước. Dù vậy, với tinh thần ứng phó chủ động, “từ sớm, từ xa”, thiệt hại về người và kinh tế đã được giảm thiểu tối đa.

Hà Nội nhận định 10 tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm 2023
Kinhtedothi - Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết tại Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung có những yếu tố bất thường, cực đoan; các loại hình thiên tai thường xảy ra với cường độ lớn, không theo quy luật.