Diễn biến Covid-19: Hơn 145.000 ca tử vong trên toàn cầu, Indonesia có số người nhiễm cao nhất Đông Nam Á

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thế giới ghi nhận hơn 2,16 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19, khoảng 145.000 người tử vong và Indonesia đã vượt, Philippines, trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh Covid-19 nhiều nhất Đông Nam Á.

Theo số liệu cập nhật của trường Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 17/4 đã có tổng cộng hơn 2,16 triệu người nhiễm bệnh Covid-19 và ít nhất 145.593 ca tử vong trên toàn cầu.
Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 với hơn 671.000 trường hợp. Các quốc gia có số người nhiễm bệnh Covid-19 nhiều nhất thế giới gồm Tây Ban Nha (184.948), Italia (168.941), Pháp (147.091), và Đức (133.830).
Tổng số trường hợp mắc virus SARS-CoV-2 tại Anh là 104.147 ca và hơn 13.700 người tử vong, theo dữ liệu của trường Đại học Johns Hopkins
Đức ghi nhận thêm 3.380 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 17/4.
Đức đánh dấu ba ngày liên tiếp ca nhiễm bệnh Covid-19 mới tăng, khi ghi nhận thêm 3.380 ca trong ngày 17/4, lập kỷ lục mới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên 133.830.
Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, số người chết vì nhiễm bệnh Covid-19 tại nước này hôm nay tăng thêm 299, mức cao thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nâng tổng số ca tử vong lên 3.868. Khoảng 81.800 trường hợp đã bình phục, nhiều hơn khoảng 4.700 người so với ngày trước đó.
Thủ tướng Angela Merkel hôm 15/4 tuyên bố Đức đã thành công bước đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 và sẽ dần nới lỏng lệnh phong tỏa từ tuần sau. Tuy nhiên, Thủ tướng Merkel cảnh báo "tình hình chưa chắc chắn, vẫn cần cẩn trọng và không nên quá hồ hởi".
Từ ngày 20/4, trường học dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 4/5. Các quy tắc cách biệt cộng đồng vẫn có hiệu lực, như không cho phép tụ tập trên hai người nơi công cộng, trừ các thành viên gia đình sống cùng nhau. Các sự kiện lớn cũng bị cấm đến ngày 31/8.
Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia báo cáo có thêm 407 ca nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 5.923 và vượt Philippines trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại Đông Nam Á.
Indonesia hiện có số người nhiễm bệnh Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.
Người phát ngôn của Lực lượng chuyên trách chống dịch Covid-19, ông Achmad Yurianto cho biết, Indonesia ghi nhận thêm 24 ca tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19 trong ngày 17/4, đưa tổng số người thiệt mạng lên 520.
Cũng theo ông Yurianto, Indonesia đã thực hiện hơn 42.000 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và nói rằng Indonesia cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 5.
Tính đến ngày 16/4, Philippines báo cáo tổng cộng 5.660 ca mắc bệnh Covid-19 và 362 trường hợp tử vong. Con số này được cho là sẽ tiếp tục tăng khi nước này đẩy mạnh việc xét nghiệm.
Trong bối cảnh nhiều người vẫn đổ ra đường phố bất chấp lệnh phong tỏa của chính quyền nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/4 cảnh báo sẽ áp dụng phong tỏa giống biện pháp thiết quân luật để ngăn chặn việc này.
Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Tổng thống Duterte khẳng định ông mới chỉ đang yêu cầu tuân thủ kỷ luật ở mức thấp. Nếu yêu cầu này không được tuân thủ, quân đội và cảnh sát sẽ vào cuộc. Khi đó, cảnh sát và quân đội sẽ giám sát thực thi giãn cách xã hội vào giờ giới nghiêm như tình trạng thiết quân luật.
Khi số ca mắc bệnh Coivd-19 bắt đầu tăng cao vào tháng 3, Tổng thống Durterte đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đảo Luzon, bao gồm thủ đô Manila, với 12 triệu dân. Theo biện pháp này, chỉ có những người làm trong các lĩnh vực thiết yếu, người dân đi mua thực phẩm hoặc thuốc men mới được phép ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nhiều người đã không tuân thủ lệnh phong tỏa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần