Điện Biên: khởi sắc kinh tế từ trồng cây ăn quả trọng điểm
Kinhtedothi – Những năm qua, tỉnh Điện Biên đang từng bước chuyển đổi từ sản xuất cây ăn quả nhỏ lẻ sang tập trung, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, cây ăn quả lợi thế, đặc sản, hướng đến sản xuất an toàn và bền vững.
Phát triển các loại cây trồng lợi thế
Với mục tiêu trở thành vùng chuyên canh trồng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 huyện Mường Ảng đã triển khai 3 dự án liên kết sản xuất trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả. 218 hộ dân trên địa bàn 8 xã, thị trấn của huyện tham gia dự án trồng xoài, bưởi… với diện tích gần 70ha. Hiện nay, huyện Mường Ảng đã có 510ha cây ăn quả, trong đó 357ha đã cho thu hoạch.
Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, huyện thường xuyên tích cực vận động bà con nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) gắn với tiêu thụ hàng hóa nông sản. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành hỗ trợ bà con thực hiện quy trình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, tăng cường tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giúp nông dân cải thiện thu nhập kinh tế hộ, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế địa phương.
Đặc biệt, từ những mô hình kinh tế hộ, huyện Mường Ảng còn phát triển nhiều mô hình HTX mang lại thu nhập cao cho thành viên và người dân.

Bưởi da xanh của HTX Cây ăn quả sạch Mường Ảng là sản phẩm OCOP đạt 3 sao.
Xác định rõ loại cây trồng, huyện Tuần Giáo xây dựng đề án, kế hoạch, quy hoạch vùng trồng, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận phát triển huyện thành vùng trồng mắc ca, cà phê. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Tuần Giáo đã huy động sự vào cuộc, đồng thuận của cả hệ thống chính trị tham gia trồng mắc ca, cà phê. Năm 2025 người dân toàn huyện đăng ký trồng mới 2.168ha mắc ca đưa diện tích mắc ca của huyện Tuần Giáo lên gần 6.000ha. Bằng diện tích mắc ca hiện có, Tuần Giáo trở thành huyện trồng mắc ca lớn nhất cả nước.
Với gần 5ha trồng cây ăn quả tại bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam đã dành phần lớn diện tích đất trồng cây cam ruột đỏ (cam Cara). Đây cũng là giống cam mới lần đầu được trồng tại Điện Biên. Sau hơn 8 năm triển khai mô hình làm nông nghiệp sạch, tháng 10/2022, Cara Farm Việt Nam được cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Dù năng suất không vượt trội so với sản xuất truyền thống, nhưng sản phẩm hữu cơ có chất lượng cao và giá bán ổn định. Hiện nay, giá bán sản phẩm cam Cara từ 90.000 - 120.000 đồng/kg, bưởi da xanh 70.000 đồng/kg. Sản phẩm thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy và không bó hẹp trong tỉnh Điện Biên mà đã xuất đi các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.
Hướng đến nền nông nghiệp bền vững
Phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản trên toàn tỉnh, tháng 12/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 3417/QÐ-UBND phê duyệt “Ðề án phát triển cây ăn quả lợi thế, đặc sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Triển khai đề án, toàn tỉnh đã chuyển đổi 578ha đất lúa và đất trồng cây hàng năm sang trồng cây ăn quả. Hiện nay tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt trên 4.130ha.
Ngoài đầu tư sản xuất giống, khuyến khích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, an toàn, tỉnh chú trọng đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất, quản lý và tiếp cận thị trường. Các sản phẩm nông nghiệp hướng tới chế biến sâu, nâng cao giá trị, đạt chuẩn OCOP; liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp.
Căn cứ Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phát triển cây ăn quả, các quy trình, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác phòng trừ sinh vật gây hại trên cây ăn quả.
Điện Biên đã hình thành 5 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung tại các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ. Các loại cây ăn quả chủ lực bao gồm: xoài, mít, dứa, bưởi, lê, bơ... tạo vùng nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và hướng tới cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến lớn.
Cùng đó, nhiều giống chất lượng tốt được sử dụng đã nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác kéo theo đó thu nhập, đời sống nông dân cũng nâng lên. Đây cũng là tiền đề để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp bền vững của tỉnh.

Điện Biên chú trọng phát triển sản phẩm OCOP
Kinhtedothi - Phát triển sản phẩm OCOP bền vững là mục tiêu quan trọng của tỉnh Điện Biên nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch.

Điện Biên duyệt loạt dự án cải tạo, nâng cấp trường học
Kinhtedothi - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp hàng loạt trường học trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Hợp tác xã ở Điện Biên tích cực ứng dụng công nghệ số vào sản xuất
Kinhtedothi - Thời gian qua, các hợp tác xã (HTX) ở Điện Biên đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu và uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.