Điện Biên quyết tâm thực hiện “trận đánh lớn” trên mặt trận số
Sáng 6/5, tỉnh Điện Biên đã phát động Chiến dịch “Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI” và phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu phổ cập AI, ứng dụng công nghệ, kỹ năng số cho người dân trong thời đại số.
Tham dự sự kiện này có các đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên; Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Lò Văn Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; đại diện các tổ chức STEAM for Vietnam, Đại học Bách khoa Hà Nội, các doanh nghiệp viễn thông…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô phát biểu tại sự kiện.
Phát động Chiến dịch “Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI”
Phát biểu tại sự kiện này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh: Trong không khí thiêng liêng của những ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu, UBND tỉnh tổ chức sự kiện “Ngày hội AI” của tỉnh Điện Biên, đồng thời phát động hai chương trình quan trọng: “Chiến dịch Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI” và Phong trào “Bình dân học vụ số”.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang nỗ lực thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của tỉnh Điện Biên một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn - trong việc chủ động hòa mình vào xu thế toàn cầu, khai thác các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), như một động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và toàn diện.
Đây không chỉ là dịp để tôn vinh quá khứ hào hùng, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình kiến tạo tương lai bằng tri thức, công nghệ và khát vọng vươn lên.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhận thức sâu sắc về vai trò của công nghệ trong thời đại số, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Điện Biên đã xác định rõ: Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, mà chính là đòn bẩy chiến lược, là động lực then chốt trong tiến trình phát triển nhanh, bền vững và toàn diện của tỉnh. Để cụ thể hóa định hướng này, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời bảo đảm sát hợp với điều kiện thực tiễn, nhu cầu và lợi thế đặc thù của địa phương.
“Ngày hội AI” góp phần khơi dậy đam mê công nghệ, thúc đẩy tinh thần học tập và sáng tạo trong thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của Điện Biên, những người sẽ góp phần định hình vị thế tỉnh nhà trong kỷ nguyên số.
“Tại chính nơi từng làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hiện một “trận đánh lớn” của thời đại công nghệ số. Chiến dịch “Điện Biên Phủ – Hành trình phủ AI” hướng đến mục tiêu đưa AI đến gần hơn với Nhân dân, từng tổ chức, doanh nghiệp, thôn bản, phòng học và từng lĩnh vực đời sống. Chúng ta không chỉ hướng đến việc làm chủ công nghệ, mà quan trọng hơn, ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn, từ nông nghiệp thông minh, giáo dục linh hoạt, du lịch số, đến y tế từ xa và hành chính hiện đại” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nói.
Với phong trào “Bình dân học vụ số” trên toàn tỉnh, ông Đô nhấn mạnh mục tiêu nhằm nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho mọi người dân, để ai cũng có thể sử dụng các thiết bị thông minh, tiếp cận dịch vụ số thiết yếu và tham gia một cách an toàn, hiệu quả trên không gian mạng; Phấn đấu đến năm 2026: 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có kiến thức cơ bản về số hóa, có kỹ năng số phù hợp, và sẵn sàng tham gia tích cực vào xã hội số.
Để các phong trào đi vào thực chất và lan tỏa sâu rộng, tỉnh Điện Biên sẽ triển khai bài bản, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp như: Ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng học tập trực tuyến; Tập huấn, đào tạo phân tầng theo nhóm đối tượng; Phát huy các mô hình hiệu quả như “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số, Nông thôn số” và đặc biệt, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, bền bỉ thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.
100% giáo viên tỉnh Điện Biên đã được phổ cập AI
Tại sự kiện này, bà Trần Tố Uyên - Giám đốc quốc gia STEAM for Vietnam đã chia sẻ về khóa tập huấn phổ cập AI cho 14.000 giáo viên toàn tỉnh Điện Biên.
“Chúng tôi muốn minh chứng, hiệu quả của AI không bị ảnh hưởng bởi địa lý mà còn rút ngắn khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa. Đây là chìa khóa, là vũ khí để Điện Biên bắt kịp các địa phương khác, thậm chí vang danh trên mặt trận số” - bà Trần Tố Uyên nói.

Bà Trần Tố Uyên - Giám đốc quốc gia STEAM for Vietnam.
Đáng nói là, sau khóa tập huấn, hơn 35.700 dự án của giáo viên đã được hoàn thành. Trong đó, Top 5 dự án xuất sắc nhất trong hơn 35.000 dự án gửi về lại của các giáo viên ở các vùng cực kỳ khó khăn như ở Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng.
Trong những dự án tiếp theo, STEAM for Vietnam rất mong đồng hành để làm 3 mục tiêu chính: Giáo viên không chỉ hiểu mà còn vận dụng sâu, tạo ra cộng đồng ứng dụng AI vào trong lớp học mà còn lan tỏa cho chính đồng nghiệp, hoặc trở thành những người đào tạo liên tỉnh, liên ngành.
Trong vòng 2 tháng qua, 200 tình nguyện viên trên khắp cả nước đã vào cuộc, tập trung vào triển khai chương trình tập huấn với mục tiêu phổ cập AI cho 100% giáo viên toàn tỉnh trước 7/5. Sau 2 tháng, giáo viên, cán bộ quản lý được tập huấn, trong đó có 1.200 cán bộ quảúng ta hoàn toàn tin tưởng Điện Biê sẽ thành công trên mặt trận số nhờ vũ khí AI. Chiến dịch “Điện Biên Phủ - Hành trình phủ AI” và Phong trào “Bình dân học vụ số” chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho tỉnh Điện Biên trong thời đại số” - Giám đốc quốc gia STEAM for Vietnam nhấn mạnh.

Ngày hội AI tại tỉnh Điện Biên thu hút đông đảo thanh niên, đoàn viên, học sinh tham dự.

Phong trào "Bình dân học vụ số": hỗ trợ nâng cao năng lực số cho người dân
Kinhtedothi - Phong trào "Bình dân học vụ số" giúp người dân tiếp cận và tận dụng công nghệ trong cuộc sống; hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số, đồng thời, tham gia xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Lan tỏa Phong trào “Bình dân học vụ số” tại quận Đống Đa
Kinhtedothi - “Phong trào “Bình dân học vụ số” là một phần trong chiến lược phát triển toàn diện của quốc gia thu hẹp khoảng cách số; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến; thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời”.

"Bình dân học vụ số": nơi công nghệ không còn xa lạ với người dân Thủ đô
Kinhtedothi - Năm 2025, Hà Nội đang chứng kiến một làn sóng "học để số hóa" lan tỏa tới khắp các địa phương trên địa bàn Thủ đô… Từ đó, tạo nên cuộc vận động toàn dân thi đua học tập để "Bình dân học vụ số" trở thành nơi mà công nghệ không còn xa lạ.