Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Biên: trao “mái ấm nghĩa tình” tới người có công với cách mạng

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đến nay hơn 120 căn nhà đã hoàn thành, mang đến nơi ở khang trang, an toàn cho nhiều gia đình chính sách đúng dịp 27/7.

Những ngày tháng 7, căn nhà sàn khang trang của ông Lò Văn Biến (bệnh binh 61%) ở bản Noong Nhai, phường Mường Thanh rộn ràng tiếng cười. Đây là một trong những căn nhà được sửa chữa từ Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025 - chương trình đang được tỉnh Điện Biên triển khai với tiến độ khẩn trương, trách nhiệm cao.

“Tôi chưa từng nghĩ ngôi nhà cũ của mình sẽ được sửa lại đẹp như thế này”- ông Biến xúc động. Với 30 triệu đồng hỗ trợ từ đề án và hơn 100 triệu đồng do người thân góp thêm, gia đình ông đã sửa lại toàn bộ ngôi nhà sàn - giờ đây sạch sẽ, thoáng mát, vững chãi hơn rất nhiều.

Gia đình ông Lò Văn Biến, phường Mường Thanh vui mừng khi căn nhà cũ được sửa chữa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: BĐBP

Cùng ở phường Mường Thanh, bà Hoàng Thị Loan - thân nhân liệt sĩ cũng vừa sửa xong căn nhà cấp 4 đã xây gần 20 năm. “Bố tôi hy sinh thời chống Pháp, chồng là bệnh binh, em gái cũng là liệt sĩ. Nghe tin được hỗ trợ sửa nhà, tôi mừng lắm. Giờ thì yên tâm rồi, mùa mưa không còn lo dột, nền nhà cũng không trơn trượt nữa”- bà nói.

Theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 13/1/2025, tỉnh Điện Biên hỗ trợ xây mới và sửa chữa tổng cộng 169 căn nhà cho người có công. Sau khi rà soát lại danh sách, loại bỏ các trường hợp không còn đủ điều kiện (đã được hỗ trợ từ chương trình khác, chuyển đi nơi khác, qua đời…), tổng số căn nhà điều chỉnh còn 155. Trong đó, 56 căn được xây mới, 99 căn sửa chữa với mục tiêu hoàn thành trước ngày 27/7/2025.

Đến ngày 20/7, toàn tỉnh đã hoàn thiện 124 căn; 31 căn còn lại đã khởi công, dự kiến xong trước 25/7. Tổng kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng, tạm ứng từ ngân sách tỉnh trong khi chờ nguồn vốn từ Trung ương.

Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lập kế hoạch chi tiết, bám sát từng đối tượng thụ hưởng. Quá trình triển khai tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận phối hợp. Nhiều hộ dân đóng góp thêm ngày công, vật liệu, huy động họ hàng hỗ trợ, cùng hoàn thiện công trình nhanh chóng và chất lượng.

Các ngôi nhà sau sửa chữa, xây mới đều đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp điều kiện sinh hoạt và khí hậu địa phương. Đây không chỉ là nơi ở an toàn mà còn là chốn an cư, giúp các gia đình chính sách yên tâm hơn trong cuộc sống.

Việc hỗ trợ nhà ở lần này là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người có công. Dù nguồn lực còn hạn chế, tỉnh Điện Biên vẫn chủ động, linh hoạt bố trí ngân sách, khẳng định quyết tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa một cách thiết thực, hiệu quả.

Đúng dịp 27/7, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những mái ấm mới tại Điện Biên càng thêm ý nghĩa. Đây không chỉ là món quà tri ân, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, là niềm tin để các gia đình chính sách tiếp tục vượt qua khó khăn, vững vàng trong cuộc sống.

Điện Biên: nông nghiệp sạch còn nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ

Điện Biên: nông nghiệp sạch còn nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dược học - ngành học bền vững

Dược học - ngành học bền vững

16 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Là một lĩnh vực thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, dược học luôn khẳng định được vai trò quan trọng và vị thế của mình trong đời sống cũng như trong hệ thống nghề nghiệp. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, con người càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, thì sức hấp dẫn của ngành dược học ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

05 Nov, 12:10 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ quyết định hỗ trợ đến 12 triệu đồng cho mỗi con bò sữa bị thiệt hại, 500 nghìn đồng cho mỗi đàn ong mật. Mức hỗ trợ này trích từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, được quy định tại Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND nhằm trợ người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai, dịch hại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ