Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hà Nội 2025 hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao
Kinhtedothi - Chiều tối 28/11/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức “Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hà Nội 2025” với chủ đề "Phát triển nguồn vốn nhân lực cho đổi mới sang tạo và khởi nghiệp Quốc gia". Đồng thời, Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần 3 cũng được tổ chức song song.
Diễn đàn có quy mô toàn quốc, với mục đích xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên mới thu hút hàng nghìn đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh thành; đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các nhà đầu tư, nhà sáng lập doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp...
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Khắc Kiên
Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy tầm nhìn chiến lược, tạo không gian kết nối - hợp tác - đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội mới sâu với chủ đề trọng tâm: “Phát triển nguồn vốn nhân lực cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới”.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời hướng đến nâng tầm lực lượng doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.
TS Đinh Việt Hoà - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Khắc Kiên
TS Đinh Việt Hoà - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho biết, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hà Nội 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng doanh nghiệp, những nhà khởi nghiệp mà còn đối với sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới.
Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, nơi tri thức, đổi mới sáng tạo và tinh thần nhà sáng lập doanh nghiệp trở thành nguồn lực quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình chuyển đổi số toàn cầu đã và đang định hình lại toàn bộ cấu trúc của nền kinh tế - xã hội, buộc các quốc gia phải tái thiết mô hình phát triển dựa trên con người sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới.
Ông Korhan Kemik - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao tinh thần khỏi nghiệp của Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên
"Dưới tác động của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các mô hình đổi mới sáng tạo, muốn vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam cần một lực lượng những nhà sáng lập doanh nghiệp bản lĩnh, một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và một nguồn nhân lực đặc biệt những nhà sáng lập doanh nghiệp chất lượng cao có tư duy toàn cầu" - TS Đinh Việt Hoà nhấn mạnh.
Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2025 kỳ vọng trở thành điểm hẹn lớn của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, nơi hội tụ ý tưởng, tri thức và công nghệ mới. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng. Diễn đàn hướng tới như: gia tăng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ; tăng cường vai trò của truyền thông trong lan tỏa tinh thần khởi nghiệp; tạo cầu nối giữa startup - doanh nghiệp - nhà đầu tư - cơ quan quản lý; thúc đẩy hình thành các dự án, sáng kiến và nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế.
Chương trình "1 triệu quyển sách - 1 triệu nhà sáng lập" và trao tặng sách học bổng cho các trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Khắc Kiên
GS.TS Đinh Xuân Dũng - Ủy viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, Cố vấn cao cấp Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ, Diễn đàn năm nay được thiết kế với tầm nhìn chiến lược, tập trung vào chủ đề "Phát triển nguồn vốn nhân lực cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới". Đây là yếu tố quyết định để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi con người, tri thức, công nghệ trở thành tài sản quý nhất. Khi chúng ta có những con người đủ năng lực, đủ khát vọng, đủ sáng tạo, có tính đột phá, để chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, cạnh tranh quốc tế và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia, Hà Nội 2025” sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo ra môi trường để những tài năng trẻ, những ý tưởng sáng tạo và những dự án tốt nhất được hỗ trợ, được kết nối và được đầu tư. Đây cũng chính là đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp vào hành trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
Vinh danh các doanh nghiệp cống hiến khởi nghiệp. Ảnh: Khắc Kiên
Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Liên minh Kinh tế Toàn cầu, Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Quốc gia cho biết, Diễn đàn không chỉ là nơi để chia sẻ chính sách, trao đổi chiến lược hay giới thiệu mô hình khởi nghiệp. Đây còn là điểm hẹn quan trọng để nhà quản lý - doanh nghiệp - nhà đầu tư - chuyên gia - startup cùng gặp gỡ, cùng kết nối và cùng tạo ra những giá trị mới.
"Mỗi cái bắt tay, mỗi cuộc đối thoại và mỗi sáng kiến được đưa ra tại diễn đàn đều có thể mở ra cơ hội để hình thành doanh nghiệp mới, dự án mới hoặc các hợp tác có giá trị lâu dài" - ông Nguyễn Quang Huy nói.
Các diễn giả chia sẻ tại Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần 3. Ảnh: Khắc Kiên
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Diễn đàn năm nay, Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần 3 được tổ chức song hành như một điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự lớn mạnh của ngành công nghiệp thẩm mỹ đó là ngành kinh doanh về sức khỏe, làm đẹp, dinh dưỡng và dược liệu Việt Nam.
Đây là ngành kinh tế đang tăng trưởng nhanh, quy mô lớn, có khả năng tạo ra nhiều doanh nghiệp mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế dịch vụ Việt Nam.
Bà Phạm Thu Thuỷ - Chủ tịch cộng đồng BeautiUni, Trưởng ban điều hành Đại hội Công nghiệp Thẩm Mỹ năm nay cho hay, điểm nhấn lớn nhất của Đại hội năm nay là chiến lược hội nhập và mở rộng thương mại quốc tế. Đây không chỉ là sự kiện quy tụ các đoàn chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và đại biểu khách mời đến từ nhiều quốc gia, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại và góp phần nâng cao kiến thức kĩ năng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành làm đẹp Việt Nam.
Vinh danh các doanh nghiệp tại Đại hội Công nghiệp Thẩm mỹ Quốc gia lần 3. Ảnh: Khắc Kiên
Bên cạnh đó, sẽ có các dự án hợp tác hội nhập quốc tế ngành làm đẹp Việt Nam được công bố đặc biệt là với cơ quan trực thuộc chứng quyền thành phố Seoul Hàn Quốc - quốc gia có nhiều hoạt động tích cực hợp tác văn hoá và thương mại với Việt Nam trong khu vực - đây là một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của ngành làm đẹp Việt Nam trên bản đồ khu vực thể hiện khả năng hội nhập mạnh mẽ của thị trường Việt Nam.
Ông Jang Hyo Kwan - Chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ y tế Hàn Quốc nhận định, tại Việt Nam cơ sở hạ tầng kinh doanh Spa và làm đẹp thuận tiện, Hàn quốc có những công nghệ tân tiến và nếu kết hợp thì sẽ phát triển hơn sự hợp tác giữa hai bên khi có nhiều điểm tương đồng. Hy vọng sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn quốc mở ra nhiều cơ hội kinh doanh thành công và cùng mở rộng thị trường châu Á, Ấn Độ, châu Âu. "Tôi chắc chắn rằng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có môi trường kinh doanh tiềm năng nhất tại thị trường Đông Nam Á” - vị này nói.

Tạo cơ chế phát triển, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Kinhtedothi - Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thu hút nguồn nhân lực; quản lý tài chính và tài sản; thuế và tín dụng; thu hút doanh nghiệp, khách hàng; đất đai, mặt bằng; cơ chế về thương mại hóa và mua sắm công.

Hà Nội nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Kinhtedothi - Để sớm đưa Hà Nội trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực, Hà Nội đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo mô hình kết nối “5 nhà”.

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: kiến tạo từ thể chế, chính sách
Kinhtedothi - Để nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm khởi nghiệp của khu vực, Việt Nam cần xây dựng chính sách pháp luật, hành lang pháp lý để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển tương xứng với tiềm lực, yêu cầu của giai đoạn mới.






