Điện Kremlin "chấn chỉnh" Mỹ sau tuyên bố về chiến đấu cơ Nga tại Venezuela

Hương Thảo (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai máy bay ném bom, 1 máy bay vận tải quân sự và 1 máy bay trinh sát Nga đã đến Venezuela hôm 10/12 cho mục đích diễn tập.

Sau sự kiện loạt chiến cơ Nga được điều tới Venezuela, đặc biệt là bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc những hành động của Moscow là một hình thức "phung phí công quỹ", khiến Điện Kremlin hôm nay đã phải lên tiếng thể hiện thái độ không hài lòng.
Một chiếc máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160. 
Trước báo giới, phát ngôn viên Dmitry Peskov đánh giá những tuyên bố của ông Pompeo là "phi ngoại giao" và cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá lại bởi nó có thể trở thành một tiền lệ xấu.
Ông Peskov còn đầy thâm ý khi nói rằng những phát ngôn của Ngoại trưởng Pompeo là càng không phù hợp khi nó đến từ một quốc gia mà "chi tiêu quốc phòng của họ sẽ đủ để nuôi sống tất cả người dân châu Phi". Tuy nhiên đại diện Điện Kremlin vẫn khẳng định Nga sẽ tiếp tục theo đuổi một mối quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ và mong muốn Washington cũng đáp trả bằng thái độ tích cực.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong một tuyên bố hôm 10/12 rằng 2 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160, 1 máy bay vận tải quân sự Antonov An-124 và 1 máy bay tầm xa Ilyushin Il-62 đã vượt quãng đường 10.000 km, khi bay qua Đại Tây Dương, biển Barents, Na Uy và vùng biển Caribbean trong khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, để cùng tham gia các bài tập chung với máy bay của Venezuela.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần