Diện mạo mới của Công viên Cầu Giấy sau 5 tháng thi công
Kinhtedothi - Dự án cải tạo công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhằm nâng cấp hạ tầng và khôi phục không gian xanh dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025.
Công viên Cầu Giấy nằm trên đường Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích rộng khoảng 6.540m2. Sau một thời gian dài, nhiều hạng mục tại công viên Cầu Giấy đã trong tình trạng xuống cấp.
Dự án cải tạo công viên được khởi công từ tháng 2/2025, có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng.
Quy mô dự án gồm cải tạo nâng cấp công viên, hồ nước và xây dựng thêm công trình chòi nghỉ, nhà vệ sinh....
Hiện tại, công nhân của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công ở các hạng mục như: Lát đá vỉa hè, lắp đặt đèn chiếu sáng, thi công đường điện, trồng thêm cây xanh…,
Các công nhân đang tất bật hoàn thành công việc lát đá vỉa hè tại công viên Cầu Giấy.
Công nhân triển khai lắp đặt, hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng.
Khu vực quảng trường trung tâm công viên, các công nhân đang thực hiện làm sạch, đánh bóng bề mặt.
Vỉa hè trong công viên đã dần hoàn thiện.
Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của công viên đang hoàn thiện.
Hạng mục sân chơi, tập thể thao dành cho người dân được xây mới, bao quanh bởi nhiều cây xanh, không gian xanh và rất sạch, đẹp.
Trước “diện mạo” mới của công viên, nhiều người dân rất phấn khởi và mong muốn việc cải tạo, đầu tư công viên sớm hoàn thành để có một không gian xanh góp phần thanh lọc không khí, mang đến một không gian trong tươi mới, trong lành hơn cho người dân Thủ đô.
Dự kiến đến tháng 10/2025, công viên sẽ hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa. Sau khi cải tạo nơi đây sẽ là “lá phổi xanh” của Thủ đô.

Cải tạo, chỉnh trang đô thị nâng cao chất lượng sống và hướng tới phát triển bền vững
Kinhtedothi - Quy định tại Điều 20 của Luật Thủ đô năm 2024 nhằm tháo gỡ các vướng mắc của các bên liên quan trong việc cải tạo, chỉnh trang đô thị, như: Nhà nước, chủ đầu tư, người dân trong phạm vi cải tạo, chỉnh trang đô thị bảo đảm phù hợp với thực tiễn, yếu tố đặc thù của nền kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Hà Nội: các trụ sở phường, xã “khoác áo mới” sau khi vận hành chính quyền 2 cấp
Kinhtedothi – 126 xã, phường của Hà Nội đã chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một sự chuyển đổi lớn, hứa hẹn mang lại nhiều cải thiện trong hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.
Toàn cảnh công trường thi công cầu Tứ Liên tại huyện Đông Anh
Kinhtedothi - Những ngày này, máy móc, công nhân của nhà thầu đang nhộn nhịp thi công san lấp mặt bằng đường dẫn cầu Tứ Liên đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội.