Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba được ví như tiên nữ “giáng trần” trong tiết mục Tết Trung thu 2025
Kinhtedothi - Trong đêm hội Trung thu năm 2025 diễn ra tại Hà Nam (Trung Quốc), khán giả như được lạc vào cõi tiên khi nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong hình tượng Hằng Nga - nữ thần của ánh trăng và sự đoàn viên.
Tiết mục “Thiên nữ tán hoa” không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái đẹp hiện đại và tinh thần văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Hằng Nga giáng thế - khi công nghệ và nghệ thuật hòa làm một
Mở đầu tiết mục, khung cảnh cung trăng hiện lên kỳ ảo qua công nghệ AR, nơi Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng bước xuống nhân gian giữa làn mây bạc và ánh sáng dịu. Cảnh tượng ấy khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến tranh bích họa Đôn Hoàng - biểu tượng của nghệ thuật Phật giáo và múa cổ Trung Hoa.
Phần giữa là cao trào của vở diễn: Địch Lệ Nhiệt Ba uyển chuyển trong những dải lụa mềm, mỗi chuyển động như một cánh hoa rơi, vừa mong manh vừa quyến rũ. Cô không chỉ diễn mà còn kể lại bằng cơ thể câu chuyện về một nữ thần từ thiên giới, rải hoa xuống trần gian như gieo điều thiện lành.
Khép lại là hình ảnh Hằng Nga ngoái nhìn lại phía sau, nụ cười dịu dàng trong ánh trăng như gửi gắm thông điệp về đoàn viên, sum vầy - tinh thần cốt lõi của Tết Trung thu.

Trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba được giới chuyên môn đánh giá là một điểm nhấn tinh tế. Cô diện Hán phục Vân Kiên - loại lễ phục truyền thống thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Hà Nam. Từng họa tiết thêu tay tỉ mỉ, đặc biệt là hoa văn mây trên phần cổ áo tròn, tượng trưng cho sự may mắn và vương giả.
Phụ kiện cài tóc của cô - bông hoa nhung vàng nhạt chế tác theo phong cách thời Đường - mang biểu tượng của sự cao quý, tinh khiết. Theo tổng đạo diễn Lý Văn Địch, việc lựa chọn tạo hình này không chỉ vì vẻ đẹp trang nhã, mà còn nhằm tôn vinh các ngành nghề thủ công truyền thống như dệt, thêu, chế tác phụ kiện cổ.
Địch Lệ Nhiệt Ba - khi ngôi sao giải trí hóa thân thành nữ thần văn hóa
Không chỉ là một minh tinh của làng giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là người hiểu rõ nghệ thuật biểu diễn. Cô từng được đào tạo múa bài bản và có kinh nghiệm biểu diễn trên dây cáp. Chính vì vậy, trong tiết mục lần này, cô chủ động đề xuất tăng thêm các phân cảnh bay lượn để tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ hơn. Suốt buổi ghi hình, người đẹp gần như luôn trong trạng thái được nâng lên, hạ xuống giữa không trung - thể hiện sự chuyên nghiệp và niềm say mê với nghệ thuật.

Kết quả là “Thiên nữ tán hoa” trở thành tiết mục lan tỏa mạnh mẽ nhất trong đêm hội, với hàng trăm nghìn lượt bình luận trên các nền tảng Weibo và Douyin. Phần lớn khán giả nhận xét, trang phục voan mỏng nhẹ và chuyển động uyển chuyển của Nhiệt Ba khiến cô “như tiên hạ phàm”, vừa thực vừa mộng.
Tuy vậy, vẫn có một số ý kiến cho rằng gương mặt mang nét lai Tây của nữ diễn viên có phần khác biệt với hình dung về Hằng Nga truyền thống - một góc nhìn thú vị phản ánh sự giao thoa giữa thẩm mỹ cổ điển và hiện đại trong xã hội đương đại Trung Quốc.

Theo trang tin 163.com, hơn 47% khán giả theo dõi tiết mục là giới trẻ - con số cho thấy sức hút của việc kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật biểu diễn và yếu tố văn hóa truyền thống. “Thiên nữ tán hoa” không chỉ khơi gợi ký ức dân gian, mà còn giúp thế hệ trẻ quan tâm hơn tới các ngành nghề thủ công, tới di sản như tranh Đôn Hoàng hay kỹ thuật làm hoa nhung - những giá trị đang dần hồi sinh nhờ sức lan tỏa của văn hóa đại chúng.

Như nhận định của Bjd, việc sử dụng một ngôi sao hạng A như Địch Lệ Nhiệt Ba cho một tác phẩm mang hơi thở truyền thống là “bước đi thông minh” của ê-kíp sản xuất. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp hiện đại và chiều sâu văn hóa không chỉ khiến công chúng say mê, mà còn giúp Trung Quốc quảng bá thành công tinh thần lễ hội và di sản phi vật thể tới khán giả toàn cầu.

Sinh ra tại Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc đương đại. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Trường Ca hành và hiện là đại sứ của nhiều thương hiệu lớn. Nhưng có lẽ, vai Hằng Nga trong “Thiên nữ tán hoa” sẽ là một trong những dấu ấn nghệ thuật khó quên - nơi cô không chỉ tỏa sáng bằng nhan sắc, mà còn bằng khả năng truyền tải tinh thần văn hóa dân tộc.

Đắk Lắk: tổ chức Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho học sinh
Kinhtedothi- Hòa trong không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu, trong những ngày đầu tháng 10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hà Tĩnh: ấm áp Tết Trung thu sau những ngày lụt bão
Kinhtedothi - Sau những ngày bão lụt, gây thiệt hại rất nặng nề, các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh lại rộn ràng vui Tết Trung thu trong không khí ấm áp, nghĩa tình, nhiều cảm xúc.

Mãn nhãn với đêm hội trăng rằm “Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài"
Kinhtedothi – Tối 4/10, tại không gian phố đi bộ, chương trình “Trung thu Thành cổ Sơn Tây - Xứ Đoài" năm 2025 đã diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng ngàn em thiếu nhi, người dân địa phương và du khách thập phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã đến dự.