Điều chỉnh 40 chuyến bay đi và đến Nội Bài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã điều chỉnh kế hoạch khai thác của hơn 40 chuyến bay, nhằm đảm bảo an toàn.

Cụ thể, trên đường bay giữa Hà Nội - TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Huế, Chu Lai, Siêm Riệp (Campuchia), Băng Cốc (Thái Lan), Quảng Châu (Trung Quốc); Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan); đường bay giữa TP.HCM - Huế, Đà Nẵng, Jakarta (Indonessia).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngoài ra, ba chuyến bay từ London (Anh), Paris (Pháp) và Franfurt (Đức) lịch trình về sân bay Nội Bài, Hà Nội sẽ được điều chỉnh bay về sân bay Đà Nẵng. Lý do điều chỉnh kế hoạch bay là do tình hình thời tiết tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) có sương mù dày đặc nên các chuyến bay đi/đến không thể thực hiện.

Chiều cùng ngày, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết đến trưa cùng ngày sương mù đã giảm các chuyến bay cất/hạ cánh đã trở lại bình thường.

Trước đó, ngày 18/3, sương mù dày đặc cũng gây hạn chế tầm nhìn khiến các chuyến bay đến/đi từ sân bay Cát Bi, Hải Phòng phải hủy hoặc chuyển hướng đến sân bay khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần