Điều chỉnh ma trận đề kiểm tra định kỳ với học sinh trung học

Theo hướng dẫn, đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục ở cấp THPT xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm đề kiểm tra định kỳ bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, triển khai từ học kỳ II năm học 2024 - 2025.

Từ học kỳ II năm học 2024 - 2025, ma trận mới để kiểm tra định kỳ của các môn đánh giá bằng điểm số như toán, vật lý, hóa, sinh sẽ gồm 4 phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm); trắc nghiệm đúng/sai (2 điểm); trắc nghiệm dạng trả lời ngắn (2 điểm) và tự luận (3 điểm).
Như vậy, trong phần trắc nghiệm khách quan (7 điểm), học sinh phải giải quyết các dạng câu hỏi: nhiều lựa chọn (chiếm 3 điểm); đúng - sai (chiếm 2 điểm); trả lời ngắn (chiếm 2 điểm).
Bộ GD&ĐT hướng dẫn, với các câu hỏi dạng “đúng - sai”, mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Với các câu hỏi dạng “Trả lời ngắn”, đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “đúng - sai”.
Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT căn cứ nội dung đã được tập huấn cho giáo viên cốt cán vào tháng 11/2024, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quản lý.

Hà Nội dự kiến công bố ma trận đề thi lớp 10 vào cuối tháng 8/2024
Kinhtedothi – Chia sẻ về phương án thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, dự kiến vào cuối tháng 8/2024, Sở sẽ công bố ma trận, định dạng đề thi.

Bộ GD&ĐT sẽ công bố phương án thi lớp 10 năm 2025 trước 31/12/2024
Kinhtedothi - Theo kế hoạch, Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT sẽ được Bộ GD&ĐT ban hành trước 31/12/2024. Quy chế tuyển sinh chính thức, trong đó có những quy định cụ thể về kỳ thi lớp 10 là thông tin được nhiều phụ huynh, học sinh, thầy cô mong đợi.

Các trường đại học chủ động điều chỉnh phương án tuyển sinh
Kinhtedothi – Mặc dù dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng vẫn trong giai đoạn góp ý trước khi chính thức ban hành nhưng nhiều cơ sở giáo dục đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2025, trong đó có những điều chỉnh phù hợp với quy định tại dự thảo.