Điều gì khiến chứng khoán Việt chìm trong sắc đỏ?

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang, áp lực bán trên thị trường chứng khoán Việt Nam luôn ở mức cao. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam phiên sáng 14/4 chìm trong sắc đỏ.

VN-Index giảm tới gần 10 điểm và hồi phục nhẹ ở mức giảm 7 điểm. Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 7,08 điểm (-0,99%) xuống 717,27 điểm. Toàn sàn có 43 mã tăng, 200 mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số HNX-Index giảm 0,73 điểm (-0,81%) xuống 89,3 điểm. Toàn sàn có 31 mã tăng, 130 mã giảm và 198 mã đứng giá.

Giao dịch trên thị trường vẫn diễn ra tương đối sôi động, tổng khối lượng giao dịch trên HOSE và HNX đạt gần 150 tỷ đồng, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 2.380 tỷ đồng. FLC dẫn đầu khối lượng khớp lệnh trên thị trường, đạt hơn 12,8 tỷ đồng.

Các cổ phiếu như FPT, VNM, VIC, GAS, CTG, ACB,… vẫn đồng loạt giảm giá. Trong đó, VNM giảm 1.800 đồng xuống 141.300 đồng/CP. VCB giảm 400 đồng xuống 36.350 đồng/CP. GAS giảm 600 đồng xuống 54.100 đồng/CP.

Ông Nguyễn Thế Minh - Phó Giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết: Hiện VN-Index đã xuống dưới vùng 720 và tiến sát vùng 710, quan điểm của tôi là với 3 phiên giảm mạnh về vùng này – một ngưỡng hỗ trợ khá cứng thì ngắn hạn, lực cầu bắt đáy sẽ gúp chống đỡ lại lực bán hiện nay. "Nhưng đến vùng điểm này thì tôi khuyến nghị là hạn chế bán tháo. Việc bán tháo mang tính chất về mặt tâm lý, nhiều cổ phiếu cũng đang bị đà bán quá sâu trong ngắn hạn, nên sẽ xảy ra cầu bắt đáy giúp thị trường cân bằng trở lại.”- ông Minh cho hay.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, kết quả kinh doanh khả quan của năm 2016 và quý 1/2017 của các DN sẽ là yếu tố hỗ trợ TTCK Việt Nam trước những thông tin tiêu cực về tình hình chính trị- kinh tế thế giới thời gian tới.

Trước đó, đêm 13/4 theo giờ Mỹ, Mỹ đã thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất mà quân đội nước này từng sử dụng xuống các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Cùng lúc đó, Đài NBC của Mỹ dẫn nguồn tin từ nhiều quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết nếu Mỹ có đủ chứng cứ thuyết phục rằng CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ thử hạt nhân, nước này sẽ ra đòn phủ đầu với Bình Nhưỡng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần