Diễu hành bằng xe đạp mừng Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam

Tin và ảnh: Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/7, tại Nhà hát Lớn, Tổng cục Du lịch đã long trọng tổ chức lễ mittinh kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960- 9/7/2017).

 Các sinh viên, đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành bằng xe đạp.

Phát biểu tại lễ mitting, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trải qua chặng đường 57 năm, ngành Du lịch ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và xã hội. Ngành Du lịch đã trải qua một chặng đường vẻ vang, tuy nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều cho nền kinh tế, xã hội của đất nước.

Năm 2016, ngành Du lịch đã đạt được thành tích ấn tượng với việc đón 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 400 ngàn tỷ đồng. Tiếp nối thành công của năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2017, Du lịch tiếp tục ghi dấu ấn bứt phá với việc đón 6,2 triệu khách quốc tế, 40,7 triệu lượt khách, tổng thu từ Du lịch đạt 255 ngàn tỷ đồng.

 100 thanh niên nhảy flashmob mừng Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam.

Cùng với đó, ngành Du lịch cũng bước sang một bước ngoặt mới với những sự kiện mang tính lịch sử như: Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TƯ về Phát triển Du lịch trở thành ngành Kinh tế mũi nhọn với 8 nhóm giải pháp đồng bộ, toàn diện; Quốc hội vừa thông qua Luật Du lịch 2017 tạo ra cơ sở pháp lý thuận lợi cho du lịch phát triển; Việt Nam tổ chức thành công Đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững” thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng APEC về phát triển du lịch bền vững, mang lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng.

 Các đại biểu tham gia buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Tại lễ mitting, 100 sinh viên, đoàn viên thanh niên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và các đơn vị của Tổng cục Du lịch đã nhảy flashmob và tham gia đạp xe diễu hành trên các tuyến đường của Hà Nội nhằm chuyển tải thông điệp của ngành Du lịch đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phát triển du lịch bền vững và kêu gọi chung tay đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần phấn khởi của toàn ngành về truyền thống vẻ vang 57 năm qua, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo để xây dựng ngành Du lịch ngày càng vững mạnh.