Điều khiển máy tính bằng não

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến năm 2020, bạn sẽ không cần đến bàn phím và chuột nữa. Thay vào đó, bạn sẽ mở các tài liệu hoặc lướt web nhờ sử dụng sóng điện não của mình.

KTĐT - Đến năm 2020, bạn sẽ không cần đến bàn phím và chuột nữa. Thay vào đó, bạn sẽ mở các tài liệu hoặc lướt web nhờ sử dụng sóng điện não của mình.

Các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm của Intel ở Pittsburgh (Mỹ) đang làm việc để tìm ra những cách đọc, khai thác sóng điện não của con người và sử dụng để điều khiển máy tính, TV, ĐTĐD hoạt động. Sóng điện não sẽ được khai thác với các bộ cảm biến do Intel phát triển, được cấy vào não của con người.

Theo nhà nghiên cứu Dean Pomerleau của Intel, đội nghiên cứu gồm các nhà khoa học của Intel, ĐH Carnegie Mellon, ĐH Pittsburgh đang tìm cách giải mã hành động bộ não của con người. Đội sử dụng các máy chụp cộng hưởng từ chức năng (FMRI) để xác định xem dòng máu ở những phần đặc biệt của bộ não thay đổi thế nào khi một người nhắc đến một từ hoặc nghĩ tới một hình ảnh nào đó.

Ông Pomerleau cho biết, các nhà nghiên cứu đã gần đạt được khả năng xây dựng công nghệ cảm biến não vào vành chụp đầu, có thể dùng để thao tác máy tính. Bước tiếp theo là phát triển bộ cảm biến tí hon được cấy vào não.

Gần 2 năm trước, các nhà khoa học ở Mỹ và Nhật Bản thông báo đã sử dụng bộ não của một con khỉ để điều khiển robot hình người, mở ra cơ hội giúp người liệt đi lại được.