Điều tra làm rõ vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại cơ sở trông trẻ "chui" ở Chương Mỹ

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc cháu bé tử vong sau khi được bố mẹ đưa đến cơ sở trông trẻ tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo lãnh đạo huyện Chương Mỹ, bước đầu xác định, cơ sở trông trẻ hoạt động chui và phía chủ cơ sở vẫn chưa ra làm việc với cơ quan chức năng.
Cơ sở trông trẻ hoạt động “chui”
Thông tin ban đầu, vào sáng 20/6, bé trai Nguyễn Công D. (20 tháng tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) được bố đưa đến cơ sở trông trẻ tư nhân. Chủ cơ sở là chị Lê Thị L., trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đến khoảng trưa cùng ngày, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái. Mặc dù cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cấp cứu nhưng cháu D. đã tử vong vào khoảng hơn 12 giờ trưa.
Người dân địa phương phản ánh, thời gian gần đây, chị L. đã lén lút trông trẻ cho những người quen. Lực lượng chức năng thị trấn đã từng kiểm tra đột xuất cơ sở này vào ngày 10/4/2018 và 5/6/2018. Nhưng những lần này, nhà chị L. đều đóng cửa. Người dân địa phương cũng cho hay, hôm xảy ra sự việc, chị L. đang trông 2 cháu, trong đó có cháu D.
Cơ sở trông trẻ hoạt động chui của Lê Thị L., ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. (ảnh: Hoàng Tuấn).
Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé… Liên quan đến chủ cơ sở trông trẻ trên, cho đến thời điểm hiện tại chị Lê Thị L.,(37 tuổi) vẫn chưa có mặt tại địa phương.
Ông Hoàng Minh Hiến cũng thông tin: “Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ làm việc với gia đình, người thân bạn bè của chị L. để vận động chị này ra hợp tác với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc”.
Về hoạt động của cơ sở này, ông Hoàng Minh Hiến chia sẻ: “Có thể nói cơ sở của chị L. là hoạt động “chui”. Tuy nhiên, đến nay (ngày 22/6) chị L. chưa làm việc với cơ quan chức năng”… Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ thông tin thêm, trên địa bàn hiện có 87 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trông giữ trẻ, cơ sở của chị L. là một trong số này.
Ngoài ra, ông Hoàng Minh Hiến cũng cho biết: Gia đình cháu D. có quen biết với chị L., nhà cũng hoàn cảnh, mẹ cháu không có nhà, bố thì lái xe buýt. Do đó, gia đình gửi cháu nhiều ngày, cả ban đêm để đi làm. Hôm trước bố cháu được nghỉ cuối tuần nên đón cháu về gia đình, sau đó lại gửi cháu.
Công an vào cuộc điều tra
Về vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ thông tin: Cơ quan chức năng đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ sự việc cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi được bố mẹ đưa đến gửi tại cơ sở trông trẻ tư nhân trên địa bàn.
Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, vụ việc xảy ra vào trưa 20/6. Danh tính cháu bé được xác định là Nguyễn Công D. (2 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Được biết, cở sở chăm trẻ cách nhà nạn nhân khoảng 3km. Chủ cơ sở là chị Lê Thị L., (trú thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).
Sau khi được phụ huynh đưa đến gửi tại cơ sở trông trẻ trên, đến khoảng 11 giờ trưa 20/6, cháu D. có biểu hiện co giật, tím tái. Mặc dù cháu bé được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ để cấp cứu nhưng D. đã tử vong vào khoảng hơn 12 giờ trưa lúc cùng ngày.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ. Bước đầu, theo thông tin từ cơ quan điều tra, nguyên nhân cháu D. tử vong có thể do ngạt cháo trong khi ăn. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm pháp lý, thi thể cháu D. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Các cấp chính quyền địa phương cũng đã đến nhà cháu bé để động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần