Điều tra vụ 2 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở xã Minh Tân

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay trong chiều 23/2, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phú Xuyên đã gấp rút vào cuộc điều tra vụ 2 mẹ con bị sát hại tại nhà riêng ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân và đang bước đầu củng cố hồ sơ, xác định nguyên nhân, truy tìm hung thủ.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Phú Xuyên cho biết, Công an huyện đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra vụ án mạng khiến bà Đỗ Thị L. (SN1933) và con gái Phạm Thị T. (SN 1965) ở Đội 13, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân tử vong và được phát hiện vào trưa 23/2.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày 23/2, nhiều người dân xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên phát hiện 2 người phụ nữ là cụ bà bà Đỗ Thị L. (SN1933) và con gái Phạm Thị T. (SN 1965) tử vong bất thường nằm trên giường tại nhà riêng. Tại hiện trường, xung quanh 2 nạn nhân có nhiều vết máu và được nghi bị sát hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an xã và UBND xã tiến hành bảo vệ hiện trường. Phía Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Phú Xuyên cũng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng với các đơn vị chức năng khám nghiệm, điều tra để xác định nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây án.

Phía UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và thôn tập trung hỗ trợ gia đình để ổn định cuộc sống tâm lý và lo hậu sự sau khi lực lượng chức năng bàn giao thi thể cho gia đình. Đồng thời, tuyên truyền để Nhân dân không hoang mang và ổn định tình hình ANTT.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc