Điều tra vụ hai ngư dân ôm can nhựa trôi dạt trên biển

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ 2 đối tượng ôm can nhựa nhảy xuống biển sau gần một tháng đi làm ngư phủ. Khi đang trôi dạt trên biển, họ đã được một tàu cá của ngư dân Cà Mau cứu vớt.

Đồn Biên phòng Sông Đốc Cà Mau truyên truyền vận động ngư dân tăng cường bảo vệ an ninh vùng biển
Đồn Biên phòng Sông Đốc Cà Mau truyên truyền vận động ngư dân tăng cường bảo vệ an ninh vùng biển

Ngày 4/4, nguồn tin của báo Kinh tế và Đô thị cho biết, Đồn Biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ 2 ngư dân ôm can nhựa nhảy xuống biển sau gần một tháng đi làm ngư phủ cho một tàu cá.

Theo đó, tối 15/3, ngư dân N.N (16 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và H.X.D (30 tuổi, ngụ Gia Lai) đã ôm can nhựa nhảy xuống biển ở vùng biển Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). Sau khoảng 3 giờ đồng hồ trôi dạt trên biển, N.N và H.X.D được tàu CM 99477-TS phát hiện, cứu sống. Để đảm bảo an toàn cho 2 ngư phủ nêu trên, thuyền trưởng tàu cá CM 99477-TS đã không nhờ tàu cá khác đưa vào đất liền, mà cho hai ngư phủ này đi cùng tàu cá trong chuyến biển rồi mới đưa vào đất liền.

Đến ngày 31/3, tàu CM 99477-TS vào bờ, thuyền trưởng đến trình báo cho Đồn Biên phòng Sông Đốc về việc cứu vớt 2 ngư phủ là N và D.

Thông tin ban đầu cho biết, trước khi nhảy xuống biển, 2 ngư dân trên làm việc cho một tàu cá mang số hiệu của tỉnh Bến Tre. Cả 2 được một người phụ nữ ở thị trấn Sông Đốc cho mượn tiền và môi giới việc làm để được xuống tàu cá Bến Tre nêu trên.