Điều tra vụ ô tô gây tai nạn chết người trên đường Phạm Hùng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn xảy ra vào đêm 13/11 trên đường Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ khiến 3 người thương vong. Tài xế xe ô tô gây tai nạn đã đến công an trình diện.

Theo đó, Cơ quan công an xác định tài xế xe ô tô 7 chỗ hiệu Santafe gây tai nạn liên hoàn là Trần Quang Tuấn (33 tuổi, ngụ Thanh Xuân, Hà Nội). Tài xế ô tô 5 chỗ hiệu Huyndai i10 đuổi theo xe 7 chỗ là anh Tạ Ngọc Bình (ở Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội). Tài xế xe ô tô 5 chỗ màu đỏ bị đâm ngang thân là anh Đỗ Ngọc Thanh (39 tuổi, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Minh Hương (29 tuổi, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm).
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo lời khai của Tuấn tại cơ quan điều tra, khoảng 21h45, Tuấn từ Đông Anh theo đường Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng để về nhà. Trên đường đi Tuấn có xảy ra va chạm nhẹ với xe Grand i10 do anh Tạ Ngọc Bình điều khiển.

Tuy nhiên Tuấn không biết có sự va chạm này nên không dừng lại. Khi hai chiếc xe đi đến ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, gặp đèn đỏ nên Tuấn và anh Bình cùng dừng lại.

Anh Bình xuống xe, gõ cửa kính yêu cầu Tuấn xuống giải quyết vụ va chạm xảy ra nhưng Tuấn không xuống và cũng không hạ cửa kính để nói chuyện. Anh Bình đã tự mình trèo lên nóc capo xe của Tuấn, bám vào cần gạt nước.

Đúng lúc này, có tín hiệu đèn xanh, Tuấn định đi nhưng do nhìn thấy người, Tuấn đạp chân phanh dừng lại. Trong lúc hoảng loạn, Tuấn đã đạp nhầm chân ga, chiếc xe lao vút rẽ vào đường Dương Đình Nghệ trong khi Tuấn không nhìn thấy đường và đã đâm ngang vào chiếc xe Kia Sportage đang lưu thông theo hướng từ Big C về Bến xe Mỹ Đình.

Chưa dừng lại ở đây, Tuấn tiếp tục lao vào một đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy khiến nam thanh niên văng ra ngoài và cuốn chị Phạm Thị Minh Hương cùng chiếc xe máy vào gầm xe. Sau đó, chiếc xe đã lao vào cột đèn tín hiệu giao thông và dừng lại với phần đầu xe hư hỏng nặng. Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn cũng được đưa về nơi tạm giữ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Những người nói trên đang được công an quận Nam Từ Liêm triệu tập để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến thông tin 2 xe Santafe và Huyndai i10 có xảy ra va chạm và đuổi nhau trên đường trước khi xe Santafe gây tai nạn, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, qua thu thập hình ảnh từ hệ thống camera giao thông, không phát hiện thấy 2 xe này đuổi nhau.

Trước đó, khoảng 22h30' đêm 13/11, 2 xe ô tô Santafe và Huyndai i10 xảy ra va chạm tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Xe Santafe bỏ chạy đến ngã tư nói trên thì bị xe Huyndai i10 bắt kịp. Tài xế xe Huyndai xuống chặn đầu nhưng xe Santafe tiếp tục bỏ chạy, mang theo cả tài xế xe Huyndai trên nắp capo.

Xe Santafe lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao và đâm vào một chiếc xe ô tô màu đỏ mang BKS 30Z- 88xx khiến người đang bám trên nắp capo văng khỏi xe, chấn thương nặng. Xe Santafe tiếp tục lao đến đâm vào xe máy do một nam thanh niên chở theo cô gái phía sau. Hậu quả, cô gái ngồi sau tử vong, nam thanh niên điều khiển xe bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.