Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điều trị thành công ung thư trực tràng cho một bác sĩ người nước ngoài

Kinhtedothi - Ngày 10/7, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật, điều trị thành công cho một trường hợp là một bác sĩ người nước ngoài bị ung thư trực tràng.

Theo đó, bệnh nhân là một bác sĩ ngoại khoa tên A (SN 1964, quốc tịch Indonesia) được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng từ đầu năm 2024.

Nhận được lời khuyên từ các đồng nghiệp Indonesia - những bác sĩ phẫu thuật từng tham gia các khóa đào tạo tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh trước đây, ông A đã quyết định sang Việt Nam để chữa bệnh.

Tháng 2 năm nay, ông A cùng hai người con trai cũng là bác sĩ tại Indonesia đến Việt Nam và nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Tại đây, ông được thực hiện thêm các xét nghiệm và chẩn đoán bệnh ở giai đoạn tiến triển.

Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ông A được đề nghị phác đồ điều trị phối hợp gồm hóa trị, xạ trị và phẫu thuật - phác đồ tối ưu đang được áp dụng tại các trung tâm điều trị ung thư trên thế giới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Thịnh - Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh của ông A đã phát triển đến giai đoạn III với khối u lớn và nhiều hạch di căn trong mạc treo trực tràng.

Do đó, người bệnh được điều trị hóa xạ trị phối hợp để giảm kích thước khối u và kiểm soát tình trạng bệnh nhằm giảm tái phát tại chỗ và tăng khả năng phẫu thuật thành công. Kết quả bước đầu rất tích cực. Khối u đáp ứng tốt với điều trị hóa xạ và giảm 2/3 kích thước so với trước điều trị. Sau đó, các bác sỹ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng và các hạch bạch huyết. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đi lại sinh hoạt bình thường và được cho xuất viện sau 5 ngày.

“Sau trải nghiệm quá trình điều trị hơn 4 tháng tại Việt Nam, tôi cảm thấy hạnh phúc vì quyết định của mình. Các y, bác sĩ ở đây đã chẩn đoán và điều trị chính xác, hiệu quả, chăm sóc tận tâm. Tôi đã được điều trị triệt để bệnh với chi phí hợp lý và hồi phục nhanh chóng để trở về nhà sớm,” - ông A chia sẻ trước khi trở về Indonesia.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hữu Thịnh, ung thư đại trực tràng rất phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Bệnh có thể chữa trị thành công nếu phát hiện sớm.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, mỗi năm có hơn 800 trường hợp ung thư đại trực tràng được chẩn đoán và điều trị với tỷ lệ sống sau 5 năm đối với ung thư giai đoạn III lên tới 70%.

“Trước đây, hầu hết bệnh nhân ung thư đại trực tràng phải cắt bỏ cả hậu môn, mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Tuy nhiên hiện nay với phẫu thuật nội soi và điều trị đa mô thức, sau khi được phẫu thuật triệt căn và tái lập lại lưu thông đường tiêu hóa, người bệnh vẫn đi ngoài qua đường tự nhiên sau phẫu thuật và phục hồi sau mổ rất nhanh” - PGS.TS Nguyễn Hữu Thịnh cho biết.

Bên cạnh điều trị bệnh, hiện Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi đại trực tràng cho các bác sĩ trong và ngoài nước.

Theo thống kê, hơn 15 năm qua đã có 763 bác sĩ từ các nước như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Singapore, Thái Lan... đến tham dự các khóa đào tạo về phẫu thuật nội soi tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Người bệnh ung thư gan nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe?

Người bệnh ung thư gan nên ăn gì để đảm bảo sức khỏe?

5 triệu chứng dễ nhận biết của bệnh ung thư thực quản

5 triệu chứng dễ nhận biết của bệnh ung thư thực quản

6 dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu

6 dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông tri ân đội ngũ thầy thuốc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Hà Đông tri ân đội ngũ thầy thuốc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

27 Feb, 08:00 PM

Kinhtedothi- Trong không khí kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo phường Hà Đông đã tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế trên địa bàn; bày tỏ mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống “Lương y như từ mẫu”, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Việt Nam đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống còn 400-500 ca/năm

Việt Nam đẩy lùi bệnh sốt rét từ hàng triệu ca mắc xuống còn 400-500 ca/năm

27 Feb, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 27/2, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh GS, PGS của cơ sở đào tạo và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Tới dự có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế.

VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vắc xin đỉnh cao, đưa Việt Nam thuộc top 20 nhà máy hiện đại nhất toàn cầu

VNVC đầu tư công nghệ sản xuất vắc xin đỉnh cao, đưa Việt Nam thuộc top 20 nhà máy hiện đại nhất toàn cầu

24 Feb, 04:08 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/2, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) mua dây chuyền sản xuất vắc xin công suất lớn, công nghệ cao cho Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, chính thức gia nhập nhóm chưa đến 20 nhà máy trên toàn cầu sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại bậc nhất từ Syntegon.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ