Các xe khách bị xử lý chủ yếu vi phạm các lỗi tùy tiện tăng giá vé, chở quá số người quy định, vi phạm nội quy bến, đón trả khách sai quy định. Tất cả 21 xe đều bị cấm vào bến hoạt động trong vòng một tuần, trong đó Bến xe Giáp Bát có 11 xe và Bến xe Mỹ Đình 10 xe. Ngoài ra, các xe bị xử lý lỗi tăng giá vé sai quy định còn bị yêu cầu trả lại tiền vé chênh lệch cho khách. Đáng chú ý, trong dịp Tết, đường dây nóng của Bến xe Mỹ Đình nhận được phản ánh của nhiều hành khách về tình trạng chặt chém và nhồi nhét. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý kịp thời theo quy định. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải, để người dân đi lại được thuận lợi và an toàn. Liên quan đến công tác phục vụ khách trong dịp Tết, ông Nguyễn Tùng Anh cho biết thêm, từ ngày 21/1 - 9/2, các bến xe đã bổ sung thêm 255 xe tăng cường, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 47 xe, Bến xe Mỹ Đình 202 xe, Bến xe Gia Lâm 6 xe. Nhìn chung công tác phục vụ Tết đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và không xảy ra ùn tắc, quá tải tại các bến xe.
Tin đọc nhiều

Hà Tĩnh: cận cảnh tàu hàng bị lật, đường sắt Bắc- Nam tê liệt

Hà Nội: chủ xe có BKS sau cần đến gặp công an nộp phạt nguội

Hiệu quả bước đầu khi tổng rà soát bất cập tổ chức giao thông

Bước chuyển biến lớn khi Bộ Công an tiếp quản an ninh hàng không
