Đỉnh lưu nữ làng giải trí Hoa ngữ bước vào cuộc so găng mới
Kinhtedothi - Dư luận của làng giải trí Hoa ngữ đang bước vào một giai đoạn sôi động hiếm thấy khi hàng loạt “đỉnh lưu” nữ cùng lúc xuất hiện trong những cuộc so kè cả trên màn ảnh nhỏ lẫn đường đua giải thưởng.
Từ “trận chiến phim truyền hình” giữa Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cho tới màn cạnh tranh âm thầm nhưng đầy sức nặng của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh tại giải Kim Tượng, bức tranh toàn cảnh cho thấy một cuộc tái định vị vị thế của các nữ diễn viên hàng đầu sau nhiều năm thống trị.
Trước hết, việc “Trinh Nương truyện” do Dương Tử đóng chính và “Mộ tư từ” của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng lên sóng cùng thời điểm tháng 3 được xem là tâm điểm chú ý của thị trường phim truyền hình đầu năm. Không đơn thuần là sự trùng hợp lịch chiếu, đây còn là cuộc đối đầu giữa hai hướng đi hoàn toàn khác biệt.
“Trinh Nương truyện” chuyển thể từ tiểu thuyết “Gia nghiệp”, lấy bối cảnh Huy Châu thời Minh, kể câu chuyện về Lý Trinh Nương, người phụ nữ gánh trên vai cả một gia nghiệp làm mực in truyền thống. Bộ phim được đầu tư bài bản, tái hiện tới 36 công đoạn chế mực cổ truyền, dựng lại xưởng mực thời Minh với tham vọng trở thành một tác phẩm chính kịch mang giá trị văn hóa. Việc phim được xếp vào danh sách dự án trọng điểm của CCTV, nhận hỗ trợ kinh phí từ tỉnh An Huy, cho thấy định hướng rõ ràng: không chỉ giải trí mà còn truyền tải thông điệp về di sản và sự trưởng thành của phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Ngược lại, “Mộ tư từ” của Địch Lệ Nhiệt Ba lại đại diện cho dòng phim huyền huyễn, tình cảm đậm màu sắc lãng mạn. Chuyển thể từ tiểu thuyết “Bạch nhật đề đăng”, phim kể mối tình vượt thời gian giữa Quỷ Vương Hạ Tư Mộ và tướng quân phàm nhân Đoạn Tư. Một người sống trăm năm, một người đã tồn tại 400 năm, nhưng cả hai cùng dùng tình yêu để thách thức sự vô tình của thời gian. Đây là thể loại vốn có lượng fan trung thành lớn, dễ tạo hiệu ứng truyền thông, song cũng thường bị đánh giá là thiên về cảm xúc hơn chiều sâu nội dung.
Địch Lệ Nhiệt Ba
Điểm đáng nói là phía sau màn “đụng độ” lịch chiếu ấy là những áp lực riêng trong sự nghiệp của hai nữ diễn viên. Dương Tử, sau thành công vang dội của “Trường tương tư”, tiếp tục giữ danh xưng “nữ hoàng phim truyền hình”, nhưng đồng thời phải đối diện với những hoài nghi về việc lặp lại hình ảnh cổ trang quen thuộc. “Trinh Nương truyện” vì thế được xem như phép thử quan trọng cho khả năng thoát khỏi lối mòn, chinh phục nhóm khán giả chính kịch vốn nổi tiếng khó tính.
Với Địch Lệ Nhiệt Ba, việc quay lại dòng phim huyền huyễn trong bối cảnh cô đang nỗ lực xây dựng hình ảnh diễn viên thực lực càng khiến dư luận chú ý. Sau khi thử sức ở các đề tài hiện thực và phần nào củng cố uy tín, nữ diễn viên Tân Cương vẫn cần một tác phẩm đủ sức nặng để tiến xa hơn trên con đường giải thưởng. Thách thức càng lớn khi “Mộ tư từ” chưa qua duyệt chiếu, trong khi “Trinh Nương truyện” đã có lợi thế lượt đặt trước vượt mốc 10 triệu.
Song song với cuộc đua trên màn ảnh nhỏ, làng điện ảnh Trung Quốc cũng chứng kiến màn cạnh tranh đáng chú ý giữa hai “tiểu hoa 85” Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh tại giải Kim Tượng. Việc đoàn phim “Tương viên lộng” nộp hồ sơ tranh giải ở nhiều hạng mục, trong đó có Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho cả hai, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận.
Triệu Lệ Dĩnh
Tuy nhiên, triển vọng của “Tương viên lộng” không được đánh giá quá lạc quan. Doanh thu phòng vé và phản ứng khán giả chưa đủ thuyết phục, khiến nhiều ý kiến nghi ngờ khả năng bộ phim tiến sâu tại Kim Tượng. Dẫu vậy, hạng mục Nữ phụ vẫn được xem là điểm có thể tạo bất ngờ, dù khả năng cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cùng lúc lọt danh sách đề cử chính thức là rất thấp.
Với Triệu Lệ Dĩnh, một đề cử hay giải thưởng điện ảnh lúc này mang ý nghĩa đặc biệt. Cô từng chuyển hướng sang dòng phim chính kịch và hiện thực khá sớm, gặt hái thành công với “Hạnh phúc đến vạn gia”, “Gió thổi Bán Hạ”, “Điều thứ 20”, giành các giải thưởng uy tín ở mảng truyền hình và cả điện ảnh. Nhưng những dự án gần đây lại liên tiếp thất bại, cộng thêm ồn ào đời tư và phát ngôn, khiến hình ảnh của cô phần nào bị ảnh hưởng.
Dương Mịch lấy lại phong độ trên màn ảnh nhỏ với “Sinh vạn vật”
Trong khi đó, Dương Mịch vừa lấy lại phong độ trên màn ảnh nhỏ với “Sinh vạn vật” phát sóng trên CCTV-8, song ở lĩnh vực điện ảnh, cô vẫn thiếu một giải thưởng danh giá để khẳng định vị thế. Theo giới chuyên môn, lợi thế của Dương Mịch trong “Tương viên lộng” nằm ở việc phim chia làm hai phần, trong đó phần một đã ra rạp dành cho cô nhiều đất diễn hơn, còn Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu xuất hiện ở phần sau, vốn đang đứng trước nguy cơ bị trì hoãn.
Ở bức tranh rộng hơn, truyền thông Trung Quốc mới đây cũng chỉ ra bốn nữ diễn viên được đánh giá có khả năng “gánh phim” hàng đầu hiện nay: Bạch Lộc, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý trong bối cảnh ngành phim ảnh đối mặt nhiều khó khăn, khi không phải diễn viên nào cũng đủ sức thuyết phục nhà đầu tư rót vốn.
Trong nhóm này, Dương Tử và Bạch Lộc nổi bật nhờ tần suất đóng phim dày đặc và hiệu quả thương mại ổn định. Bạch Lộc, dù không được đánh giá quá cao về diễn xuất, vẫn liên tục góp mặt trong các dự án có thành tích tốt về rating, lượt xem và quảng cáo. Riêng Dương Tử, năm 2025 được xem là giai đoạn thăng hoa khi cô liên tiếp ghi dấu ấn và cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt sang những vai diễn có chiều sâu, trưởng thành hơn.
Còn Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn là hai đại diện tiêu biểu của thế hệ tiểu hoa 85 với sức hút bền bỉ. Một người mạnh về thương mại, một người ghi điểm ở khả năng bảo đảm hiệu quả phát sóng, cả hai vẫn đang tìm kiếm những dấu mốc mới để khẳng định vị trí trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.
Nhìn tổng thể, những cuộc đối đầu hiện nay không chỉ là chuyện thắng thua của từng bộ phim hay từng đề cử giải thưởng. Đó là quá trình “xếp hạng lại” vị trí của các nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ, nơi chất lượng tác phẩm, khả năng dẫn dắt dự án và sức hút lâu dài mới là thước đo quyết định. Trong bối cảnh ấy, mỗi lựa chọn vai diễn, mỗi lần lên sóng hay xuất hiện tại lễ trao giải đều mang ý nghĩa như một bước đi chiến lược trên con đường giữ vững hoặc thay đổi ngôi vị đỉnh lưu.

Đồng nghiệp hé lộ tính cách thật của Dương Tử
Tính cách thật của Dương Tử khiến nhiều người bất ngờ, hé lộ một hình ảnh khác hẳn so với những gì công chúng thường thấy trên màn ảnh.

Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến: Dương Tử và "canh bạc" lớn nhất sự nghiệp
Kinhtedothi - Ngay trong ngày khai máy, câu nói của Dương Tử: “Nhân danh Đổng Trúc Quân, hẹn gặp trong mùa hoa ngọc lan nở” đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy sự chờ đợi hiếm thấy. Nhưng thứ thực sự khiến công chúng chú ý không phải là lời tuyên bố đầy thi vị ấy, mà là cách Dương Tử bước vào vai diễn.

Dương Tử bước vào tuổi 33: Hành trình từ "tiểu hoa đán" đến biểu tượng phim đại nữ chủ
Kinhtedothi - Trong ngày sinh nhật thứ 33 của mình (6/11), Dương Tử không chỉ gây ấn tượng với bộ ảnh ngọc trai quyến rũ mà còn chính thức xác nhận tham gia dự án phim truyền hình "Ngọc lan nở hoa người lại tới" - công trình đại nữ chủ thứ ba trong năm 2025, khẳng định vị thế khó ai sánh kịp trong làng giải trí Hoa ngữ.






